Nhiều người thiệt mạng trong Lễ hội lửa ở Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, đã có không ít người bị thương hoặc thiệt mạng trong lễ kỷ niệm Chaharshanbe Suri (Lễ hội Lửa).
Lễ kỷ niệm Chaharshanbe Suri (lễ hội Lửa) ở Iran
Lễ kỷ niệm Chaharshanbe Suri (lễ hội Lửa) ở Iran

Tối ngày 15/ 1, Đài truyền hình nhà nước Iran đăng tải thông tin, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 486 người khác bị thương trong lễ kỷ niệm Chaharshanbe Suri. Có đến 49 người mất chân do tình trạng thương tật quá nặng.

Phát ngôn viên của Tổ chức Khẩn cấp Iran, ông Mojtaba Khaledi, cho biết số trường hợp thương vong trong lễ kỷ niệm trong mấy ngày qua đã tăng khoảng 47% so với năm ngoái. Đây là một con số báo động đỏ về sự nguy hiểm ẩn chứa trong các lễ hội.

Một người đàn ông nhảy bên một đám cháy lớn trong lễ kỷ niệm lễ hội Lửa

Một người đàn ông nhảy bên một đám cháy lớn trong lễ kỷ niệm lễ hội Lửa

Được biết, Chaharshanbe Suri là lễ hội đầu tiên của lễ hội Nowruz (người Iran chúc mừng năm mới). Nó được tổ chức trước khi lễ hội Nowruz chính thức diễn ra vào ngày 21/3.

Trong lễ kỷ niệm Chaharshanbe Suri, người Iran thường cùng nhau nhảy qua lửa và hát "hãy để cho màu đỏ của bạn [là] của tôi, màu hồng của tôi là của bạn", cùng với tiếng đập thìa, đập nồi...