Nhật Bản và kinh tế toàn cầu đối mặt với nguy cơ thảm khốc từ trận “siêu động đất”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một nhà địa chấn học Trung Quốc cảnh báo rằng trận động đất lớn tại rãnh Nankai, gần bờ biển phía đông Nhật Bản, có thể gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thiệt hại từ trận động đất ở Nhật Bản tuần trước không quá nghiêm trọng, nhưng mối đe dọa từ một trận động đất lớn bắt nguồn từ Rãnh Nankai vẫn còn (Ảnh: Kyodo)
Thiệt hại từ trận động đất ở Nhật Bản tuần trước không quá nghiêm trọng, nhưng mối đe dọa từ một trận động đất lớn bắt nguồn từ Rãnh Nankai vẫn còn (Ảnh: Kyodo)

Nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn do đứt gãy ngoài khơi bờ đông Nhật Bản hiện đang ở mức cao, có khả năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hàng triệu người sống trong khu vực và cả nền kinh tế toàn cầu.

Cảnh báo này được Hội Địa Chấn Trung Quốc đưa ra chỉ vài ngày sau khi một trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra ở đảo Kyushu của Nhật Bản, với nguồn gốc từ rãnh Nankai.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Gao Mengtan từ Viện Địa Vật lý thuộc Cục Địa Chấn Trung Quốc cho biết ,sự đứt gãy một phần ở rãnh Nankai có thể gây ra trận động đất với cường độ trên 8,5 độ Richter, và sự đứt gãy hoàn toàn có thể dẫn đến trận động đất với cường độ 9,1 Richter.

Theo ông Gao, một trận động đất với tầm cỡ như vậy có thể gây nên sóng thần cao hơn 10 m, phá hủy 2,38 triệu công trình và gây tử vong cho 320.000 người, ngoài ra còn khiến khoảng 9,5 triệu người phải sơ tán.

“Các thành phố gần rãnh Nankai, đặc biệt là ở các cụm Chugoku và Kansai, là những trung tâm kinh tế quan trọng, chiếm 70% ngành sản xuất của Nhật Bản”, ông Gao cho biết.

“Một trận động đất ở khu vực này không chỉ ảnh hưởng đến ngành chế tạo của Nhật Bản mà còn tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, với tổn thất kinh tế tiềm tàng lên đến 220 nghìn tỉ yen (1,5 nghìn tỉ USD), gấp đôi ngân sách hàng năm của Nhật Bản”.

Rãnh Nankai là khu vực ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, nơi Mảng Thái Bình Dương và Mảng Biển Philippines gặp nhau và tạo thành một đường đứt gãy.

Trận động đất ngày 8/8 xảy ra ở đảo Kyushu không gây thiệt hại quá nghiêm trọng nhưng đã khiến Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phải cảnh báo về khả năng xảy ra một sự kiện địa chấn lớn gần rãnh Nankai trong tuần tới.

Kyushu là trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản, với hơn 200 nhà sản xuất đặt trụ sở trên đảo và khoảng một nửa sản lượng bán dẫn quốc gia đến từ khu vực này, theo The Paper.

Sau sự kiện này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hủy chuyến công du dự kiến đến Trung Á, và nhiều du khách hoang mang đã hủy kế hoạch nghỉ dưỡng tại Nhật Bản.

Ủy ban Nghiên cứu Động đất Nhật Bản ước tính rằng một trận động đất có cường độ từ 7 độ Richter trở lên có thể ảnh hưởng đến 151 thị trấn ở 10 tỉnh, và sóng thần cao hơn 5 m có thể tấn công hơn 100 thị trấn.

Gao Mengtan cho biết rãnh Nankai sinh ra một trận động đất lớn khoảng mỗi 117 năm và khả năng xảy ra một trận động đất như vậy vẫn còn cao.

“Trận động đất lớn gần đây nhất xảy ra vào năm 1946, đã gây ra sóng thần cao 6,9 m. Điều này cho thấy khả năng cao của các sự kiện địa chấn tương tự xảy ra trong tương lai”, ông nói.

Ông cũng cho biết chính phủ Nhật Bản đã chuẩn bị cho thảm họa như vậy, coi mối đe dọa từ trận động đất ở rãnh Nankai là ưu tiên trong kế hoạch giảm thiểu thảm họa quốc gia kể từ năm 2012.

“Chính phủ Nhật Bản đã triển khai các kế hoạch toàn diện, từ ứng phó khẩn cấp đến phục hồi sau thảm họa”, ông Gao nói. “Các kế hoạch này bao gồm việc đánh giá khả năng chống chịu động đất của các tòa nhà, đánh giá rủi ro sóng thần ở các khu vực địa hình thấp, và thiết lập các kế hoạch di tản, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo di tản sóng thần và việc tạo ra các biển chỉ dẫn rõ ràng dọc theo các tuyến đường di tản”.

“Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được khuyến khích phát triển các kế hoạch để đảm bảo phục hồi nhanh chóng hoạt động sau thảm họa”, ông nói thêm.

Theo SCMP