Nhà Trắng công bố khoản viện trợ mới 400 triệu USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao cung cấp thêm 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Số tiền này sẽ được phân bổ cho vũ khí trang bị và dịch vụ quân sự, huấn luyện đào tạo tân binh.
Trang thiết bị quân sự Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.
Trang thiết bị quân sự Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, khoản ngân sách này sẽ được chuyển đến các nhu cầu quốc phòng của Ukraine, đặc biệt tập trung vào huấn luyện đào tạo quân sự cho các chương trình làm chủ vũ khí mới và tân binh.

Chỉ thị của Tổng thống Joe Biden viết: “Tôi tuyên bố ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao quyền chỉ đạo việc rút đến 400 triệu USD cho các trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng của Bộ Quốc phòng, cũng như huấn luyện và đào tạo quân sự để hỗ trợ cho Ukraine”.

Chỉ thị của tổng thống Joe Biden về gói hỗ trợ quân sự 400 triệu USD. Ảnh Military Ukraine.

Chỉ thị của tổng thống Joe Biden về gói hỗ trợ quân sự 400 triệu USD. Ảnh Military Ukraine.

Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, đã ra tuyên bố về việc phân bổ viện trợ, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đồng minh vì sự giúp đỡ.

Andriy Yermak lưu ý: Thêm 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị phân bổ số tiền này,” .

Chủ nhiệm Văn phòng tổng thống Ukraine nói thêm, câu trả lời tốt nhất cho cuộc tấn công của Nga là vũ lực. Do đó, “viện trợ quân sự cho Ukraine chính xác là nguồn sức mạnh cho phép Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến”.

Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn dược cho các hệ thống vũ khí khác nhau, phương tiện, phụ tùng thiết bị, v.v...Trong gói viện trợ mới bao gồm:

Tên lửa bổ sung cho Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến quốc gia (NASAMS);

150 súng máy hạng nặng với kính ngắm quang ảnh nhiệt chống lại các hệ thống máy bay không người lái (UAS);

Tên lửa cho Hệ thống tên lửa pháo phản lực – tên lửa cơ động cao (HIMARS);

200 quả đạn pháo 155mm có dẫn đường độ chính xác;

10.000 đạn cối 120mm;

Tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM);

150 Xe cơ giới bánh lốp đa năng cơ động cao (HMMWV);

Hơn 100 xe chiến thuật hạng nhẹ; Hơn 20.000.000 viên đạn vũ khí bộ binh;

Hơn 200 máy phát điện dã chiến;

Phụ tùng cho lựu pháo 105mm và những thiết bị khác.

Tên lửa chống radar AGM-88 HARM trên tiêm kích MiG-29 Ukraine. Tháng 9 /2022. Ảnh Militaryi Ukraina.
Tên lửa chống radar AGM-88 HARM trên tiêm kích MiG-29 Ukraine. Tháng 9 /2022. Ảnh Militaryi Ukraina.

Trước đó, ngày 10/11, Mỹ thông báo phân bổ gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Theo đó, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không và đạn pháo cho pháo binh chiến trường.

Nhà Trắng cũng cam kết với Ukraine về sự hỗ trợ của Mỹ bất kể kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ như thế nào.

Theo Military Ukraine