Người truất ngôi công ty lớn nhất châu Âu của LVMH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đó là Lars Fruergaard Jørgensen - CEO của tập đoàn dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk.

765b9164-60a9-47df-b8a0-85d7aa387dee.jpg
Lars Fruergaard Jørgensen - CEO Novo Nordisk.
(Ảnh: FT)

"Canh bạc" của vị CEO ít tên tuổi

Ngay sau khi Lars Fruergaard Jørgensen đảm nhận vị trí CEO của Novo Nordisk vào năm 2017, ông đã đưa ra quyết định giúp cho hãng sản xuất dược phẩm Đan Mạch trở thành công ty lớn nhất châu Âu, xét về vốn hóa thị trường trong tháng này.

Vào thời điểm đó, công ty dược phẩm vẫn chưa tung ra Ozempic – loại thuốc trị tiểu đường sau này nên nổi tiếng khi những người nổi tiếng sử dụng nó để giảm cân – và sẽ phải mất nhiều năm họ mới có được sự phê chuẩn cho Wegovy, phiên bản thuốc nhắm đến bệnh béo phì. Đội ngũ quản lý của công ty đã tranh luận xem có nên bắt tay vào một cuộc thử nghiệm tốn kém để tìm hiểu xem liệu Wegovy có giảm được nguy cơ đau tim và đột quỵ hay không.

Mads Krogsgaard Thomsen, CEO của Novo Nordisk Foundation, cổ đông chi phối Novo Nordisk, cho hay: “Tại sao chúng tôi lại thực hiện một thử nghiệm như vậy khi có rủi ro cao là nó không chứng minh được điều gì? Có lẽ đó chỉ là tác dụng chống bệnh tiểu đường mang lại những lợi ích mà chúng ta thấy ở bệnh tiểu đường. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thấy bất cứ điều gì về bệnh béo phì và cuộc thử nghiệm tiêu tốn hàng trăm triệu USD?”

VEPKCMUA3JOKJLWB3GKOCMUDHM.jpg
Logo Novo Nordisk bên ngoài trụ sở tại Bagsvaerd, Copenhagen, Đan Mạch (Ảnh: Reuters)

Cuối cùng, Jørgensen vẫn là người quyết. “Ông ta như cá nằm trên thớt. Đó là một khoản tiền rất lớn”, Thomsen nhớ lại.

Canh bạc của Jørgensen đã thành công mỹ mãn: dữ liệu thử nghiệm ban đầu được công bố vào tháng trước cho thấy những bệnh nhân dùng thuốc Wegovy có nguy cơ mắc biến chứng về tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn 20% so với những người dùng giả dược.

Các nhà đầu tư hy vọng dữ liệu trên sẽ chứng minh cho các hệ thống y tế và các công ty bảo hiểm rằng loại thuốc này, vốn được coi là công cụ giảm béo của người giàu, thực sự có thể cứu sống mạng người và tiết kiệm chi phí. Cổ phiếu tăng vọt 16% vào ngày hôm đó và tiếp tục tăng cho đến khi Novo Nordisk vượt qua tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp, trở thành công ty lớn nhất châu Âu trong hôm thứ Hai.

Jørgensen nắm trong tay cơ hội kinh doanh bằng vàng, khi giờ đây, cùng với Eli Lilly, Novo Nordisk sẽ chia sẻ một thị trường siêu màu mỡ có giá trị lên tới 130-140 tỉ USD mỗi năm - theo ước tính của ngân hàng đầu tư Canada BMO.

Nhưng cũng có những thách thức lớn. Novo Nordisk muốn gia tăng sản lượng, nhưng một số công ty bảo hiểm y tế không muốn thanh toán hóa đơn. Ozempic và Wegovy đang được những người không béo phì sử dụng như những phương pháp giảm béo.

QTDKE2TN3JOLDFV25OA6NY4X54.jpg
Sản phẩm Wegovy của Novo Nordisk (Ảnh: Reuters)

Nhà điều hành điềm đạm

Jørgensen đã học cách chịu trách nhiệm khi còn trẻ, tại trang trại của gia đình ở Jutland, Đan Mạch.

Lars Green, giám đốc tài chính của Novozymes, đã biết Jørgensen từ khi còn học đại học.

“Sự trưởng thành của anh ấy nằm ở chỗ anh ấy luôn học được rằng mọi thứ không tự nhiên đến. Chúng đòi hỏi sự đầu tư hoặc nỗ lực. Nỗ lực, bạn sẽ được nhiều điều,” ông nói.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và kinh doanh, Jørgensen gia nhập Novo Nordisk theo chương trình sau đại học vào năm 1991 và đã làm việc cho công ty này tại Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan. Ông từng kinh qua nhiều vị trí, từ công nghệ cho đến phát triển kinh doanh.

Jesper Brandgaard, cựu giám đốc tài chính của Novo Nordisk, đã mô tả về Jørgensen khi ông trở thành người phụ trách bộ phận tài chính doanh nghiệp của công ty ở tuổi 33. “Ông ta là kiểu người rất dễ dàng được giao trọng trách và sau đó thực hiện những trọng trách đó, cho dù đó là việc cho lợn ăn hay bất cứ điều gì anh ấy cần làm”, ông nói.

-1x-1.jpg
Jørgensen được mô tả là người điềm tĩnh, không bao giờ tức giận (Ảnh: Bloomberg)

Jørgensen, 56 tuổi, lần đầu tiên gặp gỡ người vợ tương lai tại Novo Nordisk và đến hiện tại họ đã có 2 người con khôn lớn. Ngoài trách nhiệm, ông cũng thường nhắc đến tầm quan trọng của việc suy ngẫm trong cuộc sống, thú vui chèo thuyền kayak trên hồ gần nhà.

Novo Nordisk, công ty sẽ tròn 100 tuổi trong năm nay, hiện nay vẫn chưa phải là một cái tên quen thuộc và Jørgensen không muốn trở thành một “nhân hiệu”, giống như một số CEO của những tập đoàn dược phẩm lớn khác. Thường được bạn bè mô tả là người hướng nội, khiêm tốn và biết cách lắng nghe, Jørgensen mong muốn được chia sẻ ánh hào quang cùng với các cộng sự.

Emily Field, một nhà phân tích tại Barclays, cho biết ông không chi phối các hội nghị của công ty mình như một số vị CEO dược phẩm nổi tiếng khác. “Ông ấy chưa biến mình thành bộ mặt của công ty và mọi người thực sự thích điều đó. Mọi thứ đều là về Novo Nordisk, chứ không phải về bản thân ông”, Field nhận xét.

Một người quen cho biết, tuy Jørgensen thích sự dân chủ trong công ty, nhưng thực tế ông vẫn giữ quyền quyết định mọi thứ. “Lúc đầu, bạn có thể nghĩ rằng ông ta không có nhiều sức hút, nhưng sau nửa giờ ở trong phòng với ông ta, bạn sẽ thấy ông rất bình tĩnh, rất đĩnh đạc và không bao giờ tức giận. Ông ta có thể kiểm soát căn phòng chỉ bằng cách ngẩng đầu lên rất nhanh”, người này cho hay.

Con người dễ mến

Rất lâu trước khi thuốc trị béo phì được đưa lên mặt báo, Novo Nordisk đã phải chịu sức ép chính trị ở Mỹ do giá insulin tăng cao.

Gần đây, công ty đã bị hiệp hội công nghiệp Anh đình chỉ vì tiếp thị không chính xác về một loại thuốc trị béo phì trước đó. Jørgensen đã đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận rằng việc công ty không tiết lộ việc tài trợ cho một khóa đào tạo là “sai lầm”.

Ở hiện tại, Jørgensen phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ tại quê nhà Đan Mạch, nơi Novo Nordisk là bên nộp thuế lớn nhất và ông là chủ tịch nhóm vận động hành lang châu Âu của ngành, đấu tranh chống lại cuộc cải cách luật dược phẩm lớn nhất trong vòng 20 năm của EU.

Jørgensen gần đây đã gặp gỡ một trong số những người chỉ trích ông tại Quốc hội Đan Mạch, Lisbeth Bech-Nielsen, một thành viên của đảng Nhân dân Xã hội Lisbeth Bech-Nielsen, để ăn trưa.

Bà Bech-Nielsen cho rằng hiện tại Novo Nordisk đã có vốn hóa thị trường và thu nhập “khủng”, bởi vậy nên xem xét việc giảm giá. “Rõ ràng là chúng tôi không đồng ý, nhưng tôi có ấn tượng tốt về ông ta”, bà cho hay.

Nathalie Moll, lãnh đạo Liên đoàn các Hiệp hội Dược phẩm Châu Âu, tin rằng Novo Nordisk là điển hình cho sự đổi mới của châu Âu.

Bà cho rằng Jørgensen là người phù hợp để lãnh đạo hiệp hội bởi ông biết cách làm cho châu Âu trở thành một môi trường tốt đẹp hơn đối với một công ty “đang phát triển, không phải một công ty đã phát triển hay một công ty nhỏ, mà là một công ty đã thực sự phát triển trong 30 năm qua”./.

Theo Financial Times