Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thăm chính thức Việt Nam vào tuần tới, sự kiện dự kiến diễn ra tháng 12 năm ngoái nhưng đã bị hoãn lại.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi gặp gỡ báo chí đầu năm. Ảnh: Tiến Tuấn.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi gặp gỡ báo chí đầu năm. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trả lời câu hỏi của báo Zing.vn tại gặp gỡ báo chí đầu năm 2017 sáng nay, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào tuần tới. 

Chuyến thăm này dự kiến diễn ra vào tháng 12/2016 nhưng đã bị hoãn lại do lịch trình của ông Kerry quá dày đặc. 

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định ông Kerry là người có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, không chỉ trên cương vị ngoại trưởng Mỹ mà ngay từ khi ông còn là thượng nghị sĩ bang Massachussetts.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 26/7 tại Vientiane, Lào, ngoại trưởng Mỹ từng tiết lộ rằng ông sẽ thăm khu vực Mekong vào mùa thu 2016, trong đó có Việt Nam. 

Chuyến thăm Việt Nam vào tuần tới nhiều khả năng sẽ là lần cuối ông John Kerry tới đất nước hình chữ S trên cương vị ngoại trưởng Mỹ. Hồi tháng 5/2016, ông từng tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam.

Trước khi giữ chức ngoại trưởng trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sĩ John Kerry đã hoạt động tích cực trong việc bình thường hóa và củng cố quan hệ Việt - Mỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, chiều 16/12/2013, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN .
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, chiều 16/12/2013, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN .

Ông Kerry từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Yale vào năm 1966. Sau khi về nước, ông tham gia nhóm Cựu binh Việt Nam phản đối chiến tranh, một trong những tổ chức theo tinh thần phản chiến nổi bật ở Mỹ thời bấy giờ.

Năm 1995, Tổng thống Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường quan hệ với Việt Nam. Các ông Kerry và John McCain, tuy thuộc hai đảng đối lập, cùng xuất hiện bên cạnh Tổng thống Clinton trong khoảnh khắc lịch sử của quan hệ Việt - Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Zing.vn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius chia sẻ: "Ông Kerry rất yêu đất nước này. Khi giao vị trí Đại sứ ở Việt Nam cho tôi, ông nói: 'Ted, anh sẽ đến đất nước của tôi'. Kerry có tình cảm sâu đậm và gắn bó với Việt Nam. Tôi tin là chừng nào còn sống, ông sẽ còn tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ này".

Nguồn: Zing.vn

Link: http://news.zing.vn/ngoai-truong-my-john-kerry-tham-viet-nam-vao-tuan-toi-post711268.html