Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã từ bỏ quốc tịch Mỹ

VietTimes -- Báo chí Mỹ đưa tin cho hay, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson từ bỏ quốc tịch Mỹ
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson từ bỏ quốc tịch Mỹ

Hiện chưa rõ ông Boris Johnson đã có quyết định từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào thời điểm nào cụ thể những thông tin này là chính xác.

Danh sách của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã thể hiện điều này.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson sinh ra tại New York, Mỹ cách đây 52 năm. Ông là một công dân mang hai quốc tịch cho đến năm 2016, khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.

Theo báo chí Mỹ, việc không rõ chính xác thời điểm ông Johnson từ bỏ quốc tịch vì danh sách trên được công bố theo từng quý, và ông cũng chưa công khai đề cập đến quyết định của mình.

Trước đây, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã gặp rắc rối với cơ quan thuế của Mỹ. Năm 2015, ông đã bị buộc phải trả tiền thuế khi bán ngôi nhà ở London, điều mà ông gọi là “hoàn toàn thái quá” vì ông đã không sống ở Mỹ kể từ khi lên 5.

Luật thuế của Mỹ khác với hầu hết các nước khác, buộc công dân Hoa Kỳ phải trả các loại thuế thu nhập, bất kể họ sống ở đâu hoặc kiếm tiền từ đâu.

Ông Johnson trở thành Ngoại trưởng Anh năm ngoái sau khi quốc gia này tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Liên minh châu Âu.