Ngoại giao Hàn Quốc bị gián đoạn, hội đàm với Donald Trump sẽ gặp khó khăn

VietTimes -- Với tình hình hiện nay, Hàn Quốc khó tổ chức hội đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald, việc thực hiện đồng thuận với Nhật Bản bị ảnh hưởng, hội đàm cấp cao Trung - Nhật - Hàn không thể thực hiện...
Tháng 9/2016 tại Vientaine, Lào, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (bên phải) tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: The Korea Times
Tháng 9/2016 tại Vientaine, Lào, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (bên phải) tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: The Korea Times

Tờ Tin tức bình luận Trung Quốc ở Hồng Kông ngày 11/12 cho rằng những phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Lào hồi tháng 9/2016 trong các cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn còn văng vẳng bên tai như: "Nền tảng hợp tác Hàn - Nhật được mở rộng"; "đã xác nhận quan hệ Hàn - Mỹ vững chắc".

Nhưng từ khoảng nửa tháng qua, vụ bê bối liên quan đến bà Choi Soon-sil, người bạn thân của bà Park Geun-hye lần lượt bị phanh phui, chính trường Hàn Quốc đã rơi vào trạng thái tê liệt. Ngoại giao cấp cao thực sự cũng bị gián đoạn.

Theo Hãng tin Kyodo Nhật Bản, chiều ngày 9/12 khi quyết định luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được Quốc hội Hàn Quốc thông qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã vội vã tiến hành ứng phó, chẳng hạn đã triệu tập Đại sứ các nước như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Nga ở Hàn Quốc để trao đổi và khẳng định đường lối ngoại giao cơ bản của Hàn Quốc không thay đổi.

Tháng 9/2016 tại Vientaine, Lào, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: South China Morning Post
Tháng 9/2016 tại Vientaine, Lào, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: South China Morning Post

Điều đặc biệt lo ngại của Hàn Quốc là chính quyền Donald Trump sẽ ra đời ở Mỹ vào tháng 1/2017. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump lập tức tổ chức hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong tình hình này, Hàn Quốc hy vọng thăm dò chính sách đối với Triều Tiên của Chính phủ Mỹ khóa tới, nhưng lại ở trong "tình hình không thể phối hợp hội đàm" - theo nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn hiện là quyền Tổng thống Hàn Quốc, trong phát biểu trước người dân ngày 9/12 đã đặc biệt nhấn mạnh: "Lấy đồng minh Mỹ với chính quyền mới sắp ra đời làm chính, sẽ kiên trì hợp tác với các nước hữu nghị".

Quan hệ giữa Hàn Quốc với Trung Quốc cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Sau khi lên cầm quyền vào năm 2013, bà Park Geun-hye đã nhanh chóng tiếp cận với Trung Quốc vì trông đợi vào "vai trò ảnh hưởng đối với Triều Tiên".

Nhưng, sau khi Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) của Quân đội Mỹ, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Ngoài ra, Trung Quốc còn có dấu hiệu tiến hành "báo thù" về mặt kinh tế, gây lo ngại cho Chính phủ Hàn Quốc.

Ngoại giao cấp cao Hàn Quốc hiện nay mặc dù do quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn phụ trách, nhưng tờ JoongAng Ilbo Hàn Quốc ngày 10/12 chỉ ra "trên sân khấu ngoại giao coi trọng 'cấp độ', triển khai ngoại giao cấp cao thông thường tồn tại khó khăn".

Trong tình hình bất ổn năm 2004 khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun bị luận tội, các chuyến thăm lãnh đạo các nước như Hà Lan và Malaysia đã bị trì hoãn.

Hội đàm cấp cao Nhật - Trung - Hàn bị ảnh hưởng bởi việc Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye bị luận tội. Ảnh: The Japan Times
Hội đàm cấp cao Nhật - Trung - Hàn bị ảnh hưởng bởi việc Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye bị luận tội. Ảnh: The Japan Times

Lần này, cuộc hội đàm cấp cao Nhật - Trung - Hàn dự định tổ chức trong năm nay (2016) cũng có khả năng phải trì hoãn đến năm 2017.

Sau khi quyết định luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được thông qua, bà Choo Mi-ae, lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành - đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc mạnh mẽ tuyên bố: "Lập tức chấm dứt ảnh hưởng chính trị của chính quyền Park Geun-hye như đồng thuận về  vấn đề nô lệ tình dục trong quá khứ".

Đồng thuận Nhật - Hàn xác nhận giải quyết vấn đề nô lệ tình dục, việc đạt được đồng thuận này sẽ tròn 1 năm vào ngày 28/12/2016.

Việc thực hiện đồng thuận đang từng bước được thúc đẩy, nhưng trong tương lai với việc Tổng thống bị đình chỉ chức vụ, những tiếng nói yêu cầu sửa đổi "ngoại giao Park Geun-hye" có thể cũng sẽ thay đổi - báo Trung Quốc dự đoán.