Nghe tin chồng có bồ, vợ dẫn con trai đi nhảy cầu Chương Dương

VietTimes -- Được người quen thông báo "chồng có bồ", người phụ nữ dẫn con nhỏ ra cầu Chương Dương (Hà Nội), để con đứng trong lòng cầu rồi một mình trèo qua lan can...
Người phụ nữ và đứa con trai nhỏ được cán bộ công an và người dân động viên tinh thần.
Người phụ nữ và đứa con trai nhỏ được cán bộ công an và người dân động viên tinh thần.

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, sáng nay (05/10), trong lúc làm nhiệm vụ tại phía bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 nhận được tin báo của người dân về việc có một phụ nữ dẫn theo con nhỏ, đang ngồi khóc ở lan can cầu Chương Dương, có biểu hiện muốn nhảy xuống sông tự vẫn.

Ngay lập tức cán bộ Đội CSGT số 5 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường cùng người dân khuyên nhủ, động viên người phụ nữ bình tâm, không làm chuyện dại dột. Đồng thời, Trung úy Tạ Quang Dũng đã nhanh chóng kéo và đưa người phụ nữ vào trong lòng cầu.

Khi được đưa vào chốt giao thông khuyên nhủ, người phụ nữ này cho biết do buồn chán chuyện gia đình nên có ý định nhảy cầu Chương Dương để tự tử.

Hiện lực lượng CSGT đã gọi điện để người nhà đến đón 2 mẹ con về với gia đình.