Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria

VietTimes -- Như thông tin từ bloger bmpd trang mạng xã hội Livejournal, ngày 27.06, trong chuyến thăm căn cứ không quân Nga Hmeymim, tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tướng Valery Gerasimov đã dừng chân bên chiếc Su-27SM3. 
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tướng Valery Gerasimov bên chiếc Su-27SM3
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tướng Valery Gerasimov bên chiếc Su-27SM3

Trước đây, những chiếc Su-27SM3 (một phi đội) đã có mặt trên chiến trường Syria vào tháng 11.2015, hộ tống cho phi đoàn 8 chiếc S-34 không kích IS trên chiến trường Raqqa và Deir Ezzor. Tháng 03.2016, theo mệnh lệnh của tổng thống Nga Putin, cắt giảm một nửa binh lực cụm không quân viễn chinh Nga ở Syria, những chiếc Su-27SM3 không được nhắc tới trên truyền thông Nga trong cụm không quân – vũ trụ Nga ở Hmeymim.  

Chiếc Su-27SM3 được nhìn thấy trên căn cứ sân bay Hmeymim có số hiệu 62 màu đỏ, số đăng ký RF-93.664, số seria sản xuất là 4100, được chế tạo tại nhà máy hàng không Komsomolsk-on-Amur mang tên Yuri Gagarin (chi nhánh của Công ty cổ phần đại chúng PJSC " Sukhoi ") vào năm 2011.

Đây là một trong số 12 chiếc Su-27SM3 được chế tạo mới cuối cùng theo hợp đồng giữa Bộ quốc phòng Nga và Sukhoi, ký năm năm 2009. Sau những chiếc Su-27SM3 này, Sukhoi đóng dây chuyền sản xuất máy bay dòng Su-27.

Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria ảnh 1
Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria ảnh 2Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga tướng Valery Gerasimov bên chiếc Su-27SM3

Một điểm đáng chú ý, chiếc Su-27SM3 trên sân bay Hmeymim, dưới cánh máy bay có 2 cửa hút không khí được treo các tên lửa không đối không tầm trung thế hệ RVV-SD có khả năng tấn công mục tiêu trên khoảng cách đến 110 km.

Trong quá trình sản xuất những chiếc Su-27SM3, các nhà thiết kế Sukhoi đã tăng cường cấu trúc khung sườn máy bay, cho phép tăng trọng lượng cất cánh lên hơn 3 tấn, bổ sung thêm các vấu treo vũ khí. Tiêm kích đa nhiệm chiếm ưu thế trên không có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mục tiêu bằng vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao không đối đất, trong đó có khả năng sử dụng bom dẫn đường vệ tinh. Nhờ có cấu trúc thiết kế được cải tiến, Su-27SM3 hoạt động hiệu quả hơn gần 2 lần so với các dòng máy bay tiền nhiệm Su-27 (T-10C), giải quyết các mục tiêu mặt đất – mặt nước có hiệu quả cao gấp 3 lần.

Bloger vonsolovey cũng đăng tải ảnh của một số máy bay Su-27SM3 trong số 12 chiếc Su - 27 sản xuất lần cuối cùng. 
Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria ảnh 3
Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria ảnh 4
Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria ảnh 5
Nga tung Su-27SM3 mang tên lửa tầm bắn 110 km tới Syria ảnh 6Những chiếc Su-27SM3 cuối cùng của không quân Nga
Ngày 20.11.2015, Bộ quốc phòng Nga chính thức tuyên bố tăng cường phi đoàn 8 chiếc Su-34 và một phi đội (không rõ số lượng) Su-27SM3 tham gia không kích trên chiến trường Syria, chi viện cho các máy bay ném bom tầm xa Tu-160 và Tu-95MS.

NT