Nga trực chiến 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa, triển khai lính dù ở Crimea

Trong ba năm qua, hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được đưa vào trực chiến ở Nga. Thông tin trên được Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược, thượng tướng Sergei Karakayev công bố ngày 19/2.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tướng Karakayev thông báo điều này trong quá trình tiến hành chiến dịch tuyên truyền toàn Nga “Có một nghề như vậy – nghề bảo vệ Tổ quốc!”.

“Ba năm qua, trong các lực lượng quân đội đã đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa, cho phép tăng tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại lên 15%”.

Trong hai năm 2017-2018, Nga sẽ triển khai một tiểu đoàn riêng biệt của Binh chủng nhảy dù Nga ở Crimea, sau đó nó sẽ chuyển thành trung đoàn từ năm 2020.

Tiểu đoàn nhảy dù - tấn công của Sư đoàn 7 sẽ được bố trí tại thành phố Dzhankoi, cách không xa một trung đoàn hàng không quân sự. Hiện nay, nhóm tiểu đoàn chiến thuật của Sư đoàn nhảy dù 98 hiện đang đóng quân tại đây.

Theo Sputnik