Nga thử nghiệm sơn công nghệ “stealth” cho tăng thiết giáp

Trên thao trường Chebarkul ở vùng Chelyabinsk sẽ được thử nghiệm các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh những sơn lớp phủ tàng hình mới nhất. TASS dẫn nguồn từ đại diện chính thức của Quân khu Trung tâm, Đại tá Jaroslav Roshupkin.
Xe tăng T-72
Xe tăng T-72

Những xe tăng thiết giáp sẽ được sơn phủ các lớp sơn công nghệ “stealth” hấp thụ các chùm tia điện từ trường khác nhau. Sơn có độ bền rất cao, có khả năng giảm thiểu đóng băng bề mặt và khả năng tự vô hiệu hóa các chất thuộc vũ khí hủy diệt lớn (ví dụ, làm suy giảm ô nhiễm phóng xạ) trên bề mặt.

Sơn tàng hình sẽ được sử dụng cho xe tăng T-72 và xe bộ binh chiến đấu BMP-2. Những tính năng mới của lớp sơn phủ bề mặt sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng kiểm tra, đánh giá và đưa ra đề xuất hoàn thiện.

Những gam màu của sơn cũng được yêu cầu phải đáp ứng đúng chuẩn khai thác sử dụng của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Theo: QPAN