Nga siết chặt an ninh tại nhà máy điện hạt nhân sau đòn tấn công quy mô của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tình hình xung đột Nga-Ukraine ở tỉnh Kursk nghiêm trọng hơn người ta tưởng. Phía Nga nói hàng nghìn binh sĩ Ukraine và các vũ khí hạng nặng đã tấn công và vào sâu ít nhất 8 km, trong khi phía Ukraine vẫn im lặng.

Một ngôi nhà sâu bên trong lãnh thổ Nga bị trúng tên lửa (Ảnh: AP).
Một ngôi nhà sâu bên trong lãnh thổ Nga bị trúng tên lửa (Ảnh: AP).

Theo hãng tin TASS ngày 7/8, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Kuznetsov cùng ngày nói với giới truyền thông rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Kursk Oblast ở miền nam nước Nga hôm 6/8 đã khiến ít nhất 5 người chết và 24 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố đã đẩy lui lực lượng Ukraine xâm nhập lãnh thổ, ngoài quân Ukraine có mặt trên lãnh thổ Nga, họ còn thực hiện các cuộc tấn công vào quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy bên đất Ukraine. Hiện chưa có phản hồi nào từ Ukraine, nhưng chính quyền vùng Sumy đã cưỡng chế sơ tán 6.000 cư dân, nói rằng tình hình ở đó rất căng thẳng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine.

Noi quan Ukraine tran sang.jpg
Các vị trí xảy ra đụng độ giữa quân Ukraine và Nga ở sâu bên trong lãnh thổ Nga
(Ảnh: Creaders).

Cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine

Theo trang web của Tổng thống Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ Nga và các chỉ huy quân sự vào ngày 7/8 để thảo luận về tình hình ở Kursk Oblast, ông mô tả "đây là một sự khiêu khích quy mô lớn của Ukraine".

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, đã tham dự cuộc họp qua truyền hình cho biết khoảng 1.000 quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine, được hỗ trợ bởi 11 xe tăng và hơn 20 xe bọc thép, hôm 6/8 đã tiến hành tấn công các trận địa trên đất Nga của lực lượng phòng thủ biên giới ở tỉnh Kursk. Cuộc tấn công được phát động với mục đích chiếm đóng lãnh thổ Nga.

Lực lượng mặt đất và không quân Nga đã ngăn cản được bước tiến của quân đội Ukraine, khiến ít nhất 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 215 người bị thương và 54 thiết bị bọc thép, trong đó có 7 xe tăng, bị phá hủy.

Ong Gerasimov.png
Tổng Tham mưu trưởng Nga Gerasimov phát biểu tại hội nghị trực tuyến (Ảnh: CCTV).

Ông Putin nói tại cuộc họp rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Kursk Oblast là một "hành động khiêu khích quy mô lớn" và quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để thực hiện "các cuộc tấn công bừa bãi" vào Kursk Oblast, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa để tấn công các tòa nhà dân sự.

Đây là một trong những cuộc đột nhập lớn nhất của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022. Tổng thống Putin rất tức giận về điều này, ông nói Ukraine đã sử dụng tên lửa và các loại vũ khí khác để thực hiện "các cuộc tấn công bừa bãi" vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương...ở Kursk. Ông yêu cầu tất cả các khu vực và cơ quan dân chính của Nga cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Kursk, đồng thời yêu cầu Phó Thủ tướng thứ nhất Manturov phụ trách công tác điều phối.

Ong Putin trieu tap hop.jpg
Tổng thống Putin triệu tập và chủ trì cuộc họp bàn về tình hình Kursk (Ảnh: AP).

Nga tăng cường an ninh tại nhà máy điện hạt nhân

Tối 7/8, Lực lượng Cận vệ Quốc gia Nga đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức của mình, cho biết trước việc quân đội Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk, Lực lượng Cận vệ Quốc gia Nga sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để tăng cường các biện pháp an ninh tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Tuyên bố cho biết, Lực lượng Cận vệ Quốc gia Nga cùng với Bộ Quốc phòng và cơ quan phòng thủ biên giới của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) sẽ tăng cường triển khai để đáp trả hiệu quả các hoạt động trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực Kursk và Belgorod của Nga.

Hiện Ukraine vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ tấn công ở tỉnh Kursk, miền nam nước Nga. Trong khi đó các trang truyền thông xã hội đưa nhiều tin về diễn biến.

Một số nguồn tin cho biết lực lượng đặc nhiệm Chechen Ahmet đóng quân ở biên giới đã buộc phải rời bỏ chốt trước sự tấn công của quân đội Ukraine. Thường dân ở Sudzha đã được sơ tán trong đêm để bảo vệ họ khỏi cuộc giao tranh.

Mặc dù có những tin đồn chưa được xác nhận rằng Nga có thể mở cuộc phản công vào rạng sáng, nhưng tình hình hiện tại cho thấy cuộc kháng cự của Nga trên mặt trận Kursk đang gặp phải thách thức rất lớn do quân đội Nga thiếu sự chuẩn bị, cộng với việc quân đội Ukraine tiếp tục tấn công khiến tình hình càng trở nên bất ổn.

Theo Singtao, QQnews