Nga sẽ hết tiền dự trữ vào năm 2016

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Nga sẽ hết tiền dự trữ vào năm 2016.
Ảnh: International Business Times
Ảnh: International Business Times

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, dự trữ tiền tệ của Liên bang Nga sẽ cạn kiệt vào  năm 2016 vì giá dầu sụt giảm. Như vậy, Nga sẽ hết tiền dự trữ vào  năm 2016.

Ông Siluanov cũng cảnh báo chính quyền Nga phải kiểm soát lại ngân sách để phù hợp với nền kinh tế đang suy thoái của quốc gia này hiện nay.

Nguồn dự trữ ngoại tệ Nga đã được chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin sử dụng trong thời gian qua để hỗ trợ ngân sách nhà nước. 

Quỹ Dự trữ của Nga là nguồn chính để bù đắp vào mức thâm hụt ngân sách của quốc gia này.

Nền kinh tế Nga hiện tại đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giá dầu thấp và các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Vào đầu năm 2015, Quỹ Dự trữ của Nga chiếm 6,7 % tổng sản phẩm quốc nội của đất nước, nhưng đến cuối năm 2015, quỹ này chỉ chiếm 1,3%.

Nga dự kiến mức thâm hụt ngân sách năm 2016 sẽ là 34,9 tỉ USD, theo hãng Tass.

Ngân hàng thế giới dự đoán năm 2015, nền kinh tế Nga sẽ giảm 4,3% và có thể hồi phục nhẹ vào năm 2016.

Tuyết Nhung - Theo International Business Times, MTG