Nga sẽ chế tạo thêm tàu ngầm hạt nhân lớp Borey II có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo

VietTimes -- Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Knyaz Pozharsky Type 955A sẽ khởi công chế tạo tại nhà máy đóng tàu OAO vào ngày 23/12/2016. Phiên bản cải tiến này sẽ mang theo 20 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga. Ảnh: Sputnik

Tờ The Diplomat Nhật Bản ngày 3/11 dẫn một nguồn tin từ doanh nghiệp công nghiệp quân sự Nga cho hay đến cuối tháng 12/2016 Nga bắt đầu chế tạo một chiếc tàu ngầm phiên bản cải tiến lớp Borey 955 (còn gọi là tàu ngầm hạt nhân lớp Yuri Dolgoruky), tức là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey II Type 955A.

Chiếc tàu ngầm lớp Borey II này có tên là Knyaz Pozharsky, sẽ bắt đầu chế tạo tại nhà máy đóng tàu ОАО ở thành phố Severodvinsk vào ngày 23/12. Đây là tàu ngầm lớp Borey cuối cùng chế tạo theo kế hoạch lớn của Nga (kế hoạch chế tạo tiếp 2 tàu ngầm lớp Borey II phiên bản nâng cấp rõ ràng đã bị gác lại).

Tàu Knyaz Pozharsky là chiếc tàu ngầm lớp Borey II thứ năm. Chiếc tàu ngầm lớp Borey bản nâng cấp đầu tiên là Knyaz Vladimir, được khởi công chế tạo ở nhà máy đóng tàu OAO vào tháng 7/2012, dự tính bàn giao sử dụng vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga. Ảnh: Naval Today
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga. Ảnh: Naval Today

Hai chiếc tàu ngầm lớp Borey II khác được biết lần lượt bắt đầu chế tạo vào năm 2014 và năm 2015. Hai chiếc tàu ngầm này có kế hoạch gia nhập Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, Nga trước năm 2020, nhưng có khả năng sẽ bị chậm trễ.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu ngầm Knyaz Oleg lớp Borey II biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga vào năm 2019, được bắt đầu chế tạo từ mùa hè năm nay. Trước đó có tin sai là được khởi công chế tạo từ tháng 7/2014.

Nga thiết kế chế tạo tàu ngầm lớp Borey chuyên để thay thế cho tàu ngầm lớp Typhoon Type 941 và tàu ngầm lớp Delta IV Type 667 của thời đại Liên Xô.

So với lớp Borey, tàu ngầm lớp Borey II đã trang bị tới 4 ống phóng tên lửa, thân tàu khá nhỏ, hệ thống thiết bị định vị thủy âm đã được cải tiến, tiếng ồn khá nhỏ. Ngoài ra, còn có một số cải tiến công nghệ khác.

Tàu ngầm lớp Borey và Borey II đều trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tàu ngầm lớp Borey có thể mang theo tới 16 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, còn tàu ngầm lớp Borey II có thể mang theo tới 20 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh lớp Borey Type 955 Nga. Ảnh: Indian Defence News
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh lớp Borey Type 955 Nga. Ảnh: Indian Defence News