Nga sắp khởi kiện Ukraine đòi món nợ 3 tỷ USD

Bộ Tài chính Nga dự kiến ​​đến cuối tháng 1/2016 sẽ khởi kiện đòi Ukraine thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD.  Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói với các nhà báo, khi trả lời câu hỏi khi nào sẽ chuẩn bị vụ kiện chống Ukraine.
Tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine

Ngày 18/12, Nội các Ukraine đã áp đặt lệnh cấm thanh toán cho Nga khoản nợ 3 tỷ USD. Đồng thời, lệnh cấm cũng áp dụng đối với việc thanh toán cho các ngân hàng Nga khoản vay 507 triệu USD của hai công ty Ukraina là  "Ukravtodor" "Yuzhnoye". Nội các Ukraine cũng sẵn sàng kiện Nga về các khoản nợ 3 tỷ USD.

Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán với Nga về việc cơ cấu lại khoản nợ lên đến 3 tỷ USD, Bộ Tài chính Ukraine cho biết ngày 13/1.

"Bộ Tài chính khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán về việc tái cấu trúc Trái phiếu Châu Âu của Ukraine đáo hạn vào tháng 12.2015, tổng cộng khoảng 3 tỷ USD”, Bộ Tài chính Ukraine cho biết.

Theo Sputnik