Nga mở hộp đen Su-24 trước mặt các nhà báo

Chiều 18-12, Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu giải mã hộp đen máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Quá trình mở hộp đen có sự chứng kiến của các nhà báo.
Chuyên gia đang mở hộp đen - Ảnh: RT
Chuyên gia đang mở hộp đen - Ảnh: RT

RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết quân đội Nga đã mời chuyên gia từ 14 nước để cùng giải mã hộp đen, tuy nhiên chỉ có 2 người từ Anh và Trung Quốc nhận lời tham gia.

Báo cáo sơ bộ kết quả giải mã dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21-12.

Máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm 24-11 khi tham gia chống khủng bố ở một khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nói chiếc máy bay đã xâm phạm không phận họ trong 17 giây và đã được cảnh báo trước khi bị bắn.

Tuy nhiên Matxcơva phủ nhận máy bay họ xâm phạm không phận, tuyên bố dữ liệp hộp đen sẽ giúp xác nhận điều này.

Chiếc hộp đen sau đó đã được quân đội Syria và Nga thu hồi và chuyển đến Nga để điều tra. Matxcơva cam kết quá trình giải mã hộp đen sẽ được minh bạch tối đa để tránh các nghi ngờ họ làm giả dữ liệu.

Các nhà báo theo dõi chuyên gia tháo hộp đen qua màn hình trực tiếp - Ảnh: RT
Các nhà báo theo dõi chuyên gia tháo hộp đen qua màn hình trực tiếp - Ảnh: RT

Theo Tuổi trẻ