Nga mất 8 máy bay một ngày tại Syria vì "đánh rắn không dập đầu"?

Chỉ trong một ngày 31/12/2017, quân Nga đã chịu tổn thất lớn nhất về trang bị trong hai năm chiến tranh ở Syria: 1 Mi-24, 4 Su-24, 2 Su-35S và 1 An-72, 1 kho đạn... Mắc lỗi đánh rắn không đánh dập đầu, Tổng thống Nga Putin hẳn rất hối hận…
Máy bay cường kích Su-24 bị hư hỏng phần đuôi trong vụ tấn công căn cứ không quân Nga tại Syria
Máy bay cường kích Su-24 bị hư hỏng phần đuôi trong vụ tấn công căn cứ không quân Nga tại Syria
Chỉ trong một ngày 31/12/2017, quân Nga đã chịu tổn thất lớn nhất về trang bị trong hai năm chiến tranh ở Syria: 1 trực thăng Mi-24, 4 máy bay ném bom Su-24, 2 tiêm kích đa năng Su-35S và 1 máy bay vận tải quân sự An-72, 1 kho đạn, ngoài ra còn 2 phi công Mi-24 và 2 binh sĩ ở Hmeimim hy sinh, nhiều người khác bị thương.
Các tay súng Hồi giáo ngày 31/12/2017 đã tấn công căn cứ không quân Nga ở Hmeimim, Syria, tiêu diệt một số máy bay, các nguồn tin ngoại giao quân sự tiết lộ. Theo đó, phiến quân đã dùng hỏa lực súng cối tiêu diệt 4 máy bay ném bom Su-24, 2 tiêm kích đa năng Su-35S và 1 máy bay vận tải quân sự An-72. Một quả đạn cối cũng đã bắn trúng làm nổ tung 1 kho đạn. 

Hàng chục binh sĩ có thể đã bị thương, nhưng nguồn tin không nói rõ có binh lính Nga trong số đó không. Bộ Quốc phòng Nga sau đó không hề bình luận về vụ việc, nhưng ngày 4/1/2018 đã xác nhận có xảy ra vụ pháo kích sân bay Hmeimim bằng súng cối sau khi trời sập tối, song chỉ thừa nhận có 2 lính Nga hy sinh và nói tin về tổn thất 7 máy bay là tin giả.
Kênh Directorate 4 trên mạng Telegram chuyên theo dõi hoạt động của bọn khủng bố cho biết, từ ngày 31/12/2017 đến 3/1/2018, không nhóm nào nhận trách nhiệm tấn công căn cứ không quân Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga không thông báo sự cố nào ở căn cứ Hmeimim.
Trưa 4/1/2018, phóng viên chiến trường Roman Saponkov đã công bố các bức ảnh 1 máy bay Su-24M (xem ở trên) bị hư hại trong cuộc pháo kích và cho biết, các trang bị khác cũng bị tổn hại.
Trang Vestnik Mordovyy dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng, căn cứ Hmeimim đã bị pháo kích bằng 1 khẩu cối tự động 82 mm Vasilyok. Cối này có các ưu thế như trọng lượng nhẹ (hơn 630 kg một chút) nên có thể bố trí trên thùng xe ô tô và tốc độ bắn cao (đến 120 phát/phút). Vasilyok dùng các kẹp đạn để bắn loạt. Một quả đạn cối nổ có thể văng ra 600 mảnh. Hiện, quân đội Nga không có phương tiện để chặn đánh đạn cối 82 mm, trong khi các nước NATO đã phát riển được các hệ thống pháo và laser chuyên dụng, còn Mỹ đã có thể bảo vệ được các mục tiêu của họ ở Baghdad chống hỏa lực đạn cối. Quân đội Syria không có súng cối Vasilyok, nên có lẽ vũ khí này được tuồn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiều tối 6/1/2018, căn cứ Hmeimim lại bị tấn công và lần này là bằng máy bay không người lái, kênh Directorate 4 cho biết. Theo nguồn tin này: “Các nhà hoạt động thân Nga đưa tin rằng, quân Nga đã bắn rơi mấy máy bay không người lái tấn công họ. Hiện chưa biết cuộc tấn công này có gây tổn hại gì không. Các máy bay không người lái sản xuất thô sơ được trang bị những quả mìn không kém thô sơ, nhưng nếu sử dụng ồ ạt cũng có thể gây tổn hại cho trang bị kỹ thuật để ở ngoài trời”, kênh Directorate 4 cho biết.
Theo Directorate 4, trong bối cảnh phiến quân bắn phá căn cứ Hmeimim, một cuộc tấn công thông tin đã được các nhóm chống chính phủ ở Idlib triển khai. Chúng bịa đặt ra cái gọi là “Phong trào người Alawite tự do” và các tổn thất trang bị của phía Nga ví dụ như “đã làm hư hại hoặc tiêu diệt” 1 bệ phóng S-400.
Trước đó, quân đội Syria đã bắn hạ 1 máy bay không người lái ở gần căn cứ Hmeimim. Chiếc máy bay không người lái được làm rất thô sơ với khung thân bằng gỗ trên gắn động cơ bằng keo dán, mang theo 2 quả mìn tự tạo vỏ nhựa. 
Trước đó, ngày 27/12/2017, căn cứ Hmeimim cũng đã bị phiến quân “Quân đội Syria tự do” bắn phá, hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã chặn đánh được 2 tên lửa của phiến quân. 
Nga đang khẩn cấp xem xét tăng cường bảo vệ cho căn cứ không quân Hmeimim với một số biện pháp như mở rộng vùng an ninh xung quanh sân bay lên 10 km và việc bảo vệ vòng ngoài sân bay cũng do quân Nga đảm nhiệm.
Trước đó, ngày 3/1/2018, được biết 1 trực thăng Mi-24 của Nga đã bị rơi ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trực thăng này bị rơi ngày 31/12/2017 ở cách sân bay Hama 15 km. Cả 2 phi công hy sinh, cơ giới trên không được đưa đến sân bay Hmeimim để cứu chữa. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, chiếc Mi-24 rơi do trục trặc kỹ thuật, chứ nó không bị bắn. 
Trong khi đó, phiến quân Syria đã khẳng định chúng đã bắn rơi chiếc trực thăng Nga ở tỉnh Hama vào ngày 31/12/2018, nhưng không đưa ra hình ảnh hay video xác nhận điều đó. Có tin trên trực thăng có chở theo 7 sĩ quan Nga và 1 quan chức cao cấp. Trước đó đã xảy ra ít nhất 3 sự cố với các trực thăng quân sự Nga ở Syria.
Mi-24 được sản xuất loạt từ năm 1971 với biệt danh “Cá sấu”. Từ năm 2002, đã xảy ra 18 sự cố và tai nạn lên quan đến Mi-24. Tháng 11/2017, Directorate 4 công bố video quay cảnh 1 chiếc Mi-24 của VKS bị tiêu diệt bởi hệ thống tên lửa chống tăng Konkurs. 

Theo VND, Kommersant, RIA, Lenta