Nga giáng đòn hủy diệt các căn cứ ngầm phiến quân Syria ở Hama

VietTimes -- Ngày 23.02.2018, không quân Nga tiếp tục truy sát lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn miền bắc tỉnh Hama, đánh phá các khu dân cư – căn cứ địa vững chắc của nhóm Jaysh Al-'Izza thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn và trang bị vũ khí.
Không quân Nga không kích vùng nông thôn miền bắc Hama - ảnh minh họa video
Không quân Nga không kích vùng nông thôn miền bắc Hama - ảnh minh họa video

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự phía bắc Hama cho biết, các máy bay chiến đấu Nga liên tục tiến hành một số cuộc không kích vào 2 thị trấn Al-Lataminah và Kafr Zita, đánh phá các căn cứ ngầm vững chắc và hệ thống đường hầm của Jaysh Al-'Izza.

Để phá hủy hệ thống phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan, không quân Nga sử dụng chủ yếu bom xuyên bê tông, phá hủy các căn cứ ngầm mà nhóm chiến binh Jaysh Al-'Izza đã xây dựng trên vùng nông thôn miền bắc Hama.

Không quân Nga không kích hai thị trấn căn cứ địa phiến quân trên vùng nông thôn miền bắc Hama - video truyền thông đối lập Syria
NT