Nga dừng hoạt động tiêm kích Mig-31 sau tai nạn bất ngờ

Nguồn tin từ Bộ chỉ huy lực lượng Không quân Nga cho biết, tất cả hoạt động của các tiêm kích Mig-31 đã bị đình chỉ cho tới khi tìm ra nguyên nhân vụ rơi máy bay tại Siberia vào ngày hôm qua. 
(Ảnh: Marina Lystseva/TASS)
(Ảnh: Marina Lystseva/TASS)

"Quyết định đình chỉ hoạt động của loại máy bay này có hiệu lực cho tới khi hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn được làm rõ", nguồn tin của hãng thông tấn TASS cho biết. "Báo cáo sơ bộ xác định nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay Mig-31 là do lỗi kỹ thuật".

Cũng theo nguồn tin trên, các phi công của chiếc máy bay đã được tìm thấy và sơ tán tới nơi an toàn.

"Tính mạng và sức khỏe của họ không bị đe dọa, họ sẽ sớm trở lại nhiệm vụ của mình".

Thông tin trước đó của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc tiêm kích Mig-31 đã rơi ở vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia. Các phi công đã kịp bật dù thoát khỏi máy bay an toàn.

Chiếc máy bay không mang theo tên lửa và không gây thiệt hại nào khi rơi. Một đoàn điều tra của Bộ Quốc phòng Nga đã tới hiện trường và tìm hiểu nguyên nhân máy bay rơi.

Theo TASS/Vntinnhanh