Nga đã giao cho Syria 40 tổ hợp "quái thú" Pantsir

Trong những năm gần đây, Nga đã cung cấp cho Syria đến 40 tổ hợp tên lửa-pháo cao xạ phòng không Pantsir-S1 để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công đường không, nguồn tin trong cơ quan quân sự Nga cho biết.
Tổ hợp Pantshir khai hỏa
Tổ hợp Pantshir khai hỏa

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đêm rạng sáng ngày 9/4 sân bay Tifor của Syria đã hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa hành trình có điều khiển do hai chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel thực hiện.

Trong đó, 3 tên lửa bay đến mục tiêu, 5 tên lửa khác bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ, các cố vấn Nga tại cơ sở này không thiệt hại gì. Theo dữ liệu của hãng thông tấn SANA, cuộc tấn công đã gây ra một số thương vong.

"Nga đã bàn giao cho Syria đến 40 tổ hợp tên lửa-pháo cao xạ phòng không Pantsir-S1 để chống lại các phương tiện tấn công đường không. Ở đây là chuyện nói về xuất khẩu, chứ không phải là cung cấp theo tuyến Bộ Quốc phòng", nguồn tin cho biết nhưng không nói rõ các chi tiết cụ thể.

Theo SP