Nga bổ sung 140 chiến đấu cơ, trực thăng trong năm 2016

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga sẽ nhận được từ ngành công nghiệp hơn 140 máy bay và trực thăng trong năm 2016, Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga, thượng tướng Viktor Bondarev thông báo với báo chí.
Máy bay trực thăng Nga
Máy bay trực thăng Nga

"Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước trong năm 2016 sẽ được thực hiện ở khối lượng đầy đủ. Đã hoạch định việc cung cấp hơn 140 máy bay và trực thăng, hơn 200.000 vũ khí máy bay, hơn 70 radar và 40 hệ thống và phức hợp tên lửa phòng không, gần 60 nguyên mẫu vũ khí không gian", vị tướng liệt kê.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong biên chế Lực lượng Không quân vũ trụ năm nay sẽ tiếp nhận thêm ba tổ hợp trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph.

"Sẽ có thêm ba tổ hợp trung đoàn S-400 Triumph vào năm 2016 trong biên chế các đơn vị phòng không của các quân khu. Tương lai, S-400 sẽ là cơ sở chính của các trung đoàn phòng không thuộc VKS", RIA Novosti đưa tin.

Tổ hợp S-400 Triumph được thiết kế tiêu diệt các mục tiêu tấn công từ trên không và vũ trụ ở khoảng cách 400 km. Vũ khí đã xuất hiện trong quân trang một đơn vị phòng không của lực lượng VKS tại ngoại ô Moscow.

T.H