Nepal cấm ví điện tử Alipay và WeChat Pay

Ngân hàng Trung ương Nepal mới đây tuyên bố cấm cửa ví điện tử Alipay và WeChat Pay tại quốc gia này.

Ảnh minh họa: Nguồn: Internet

Động thái trên của chính phủ Nepal nhằm ngăn chặn dòng ngoại tệ kiếm từ hàng chục nghìn du khách Trung Quốc thăm quốc gia này. Năm 2018 đã chứng kiến hơn 150.000 khách du lịch tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới tới Nepal và sử dụng các loại ví điện tử khác nhau để thanh toán khách sạn, nhà hàng và cửa hàng mua sắm, đặc biệt là các khu vực kinh doanh bởi người Trung Quốc.

Laxmi Prapanna Niroula, phát ngôn viên của Ngân hàng Trung ương Nepal, cho biết: "Các dịch vụ thanh toán trực tuyến phải được sự phê duyệt của Ngân hàng Trung ương Nepal. Nhưng cho đến giờ, cả WeChat Pay và Alipay đều chưa được cấp phép để hoạt động tại đây. Chúng tôi đã quyết định đưa ra lệnh cấm vận với Alipay và WeChat Pay bởi đất nước chúng tôi đang chịu thiệt khi thất thu với dòng ngoại tệ chảy qua các ứng dụng. Biện pháp mạnh sẽ bị áp dụng cho người dùng các nền tảng thanh toán đó". Hiện chưa có thông tin về tổng lượng giao dịch đã tiến hành qua các ứng dụng này.

Theo người dân địa phương, chắc chắn việc kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng do du khách Trung Quốc thường lựa chọn việc thanh toán trực tuyến. Một chủ cửa hàng nói rằng: "Khách du lịch Trung Quốc muốn ăn tại nhà hàng Trung Quốc, đi lại với hướng dẫn viên người Trung Quốc và nghỉ lại tại khách sạn Trung Quốc. Do đó, không một đồng tiền nào đi vào Nepal. Họ thậm chí còn không mang theo tiền mặt khi đi du lịch".

Du lịch là một trong những ngành đem lại doanh thu lớn nhất cho Nepal, đất nước có những đỉnh núi cao nhất thế giới. Trong năm 2017, du lịch đóng góp tới 7,8% nền kinh tế Nepal, tạo ra hàng triệu việc làm.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/kinh-doanh/nepal-cam-vi-dien-tu-alipay-va-wechat-pay-182954.ict