close Đăng nhập

Nâng thuế chống bán phá giá thép không gỉ từ Trung Quốc, Indonesia

Bộ Công Thương Việt Nam đã quyết định nâng thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia, trong khi giảm nhẹ thuế CBPG đối với sản phẩm này nhập từ Malaysia sau khi tiến hành rà soát.
Một số cuộn thép không gỉ được sản xuất tại nhà máy Posco VST tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh hoạ: Đình Dũng
Một số cuộn thép không gỉ được sản xuất tại nhà máy Posco VST tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh hoạ: Đình Dũng

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương hôm 29-4 ra quyết định về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội.

Theo đó, thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ công ty Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd. (STSS) (Trung Quốc) sẽ chịu thuế CBPG 17,47% trong thời gian từ ngày 14-5-2016 đến ngày 6-10-2019, thay vì mức 6,58% như đã được áp dụng trong thời gian trước đó, tức từ ngày 5-10-2014 đến ngày 13-5-2016. Sản phẩm này từ các nhà sản xuất khác của Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG 25,35% thay vì từ 4,64%-6,87%.

Việt Nam cũng nâng thuế CBPG đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Indonesia từ mức 3,07% lên 13,03%, nhưng giảm nhẹ đối với Malaysia từ 10,71% xuống còn 9,55%, và giữ nguyên đối với Đài Loan là 13,79%-37,29%.

Sản phẩm thép không gỉ cán nguội chịu thuế CBPG này có các mã HS là 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90.

Trước đó, vào ngày 5-9-2014, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định áp thuế CBPG đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, và Đài Loan.

Sau đó, vào tháng 9-2015, Bộ Công Thương đã nhận hồ sơ hợp lệ của đại diện ngành sản xuất trong nước là Công ty TNHH Posco VST và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình đề nghị rà soát thuế CBPG đối với sản phẩm  này theo quy định trong Pháp lệnh Chống bán phá giá. Theo đó, Bộ Công Thương vào tháng 10-2015 ban hành quyết định rà soát biện pháp CBPG đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ ba nước là Trung Quốc, Malaysia và Indonesia.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.