close Đăng nhập

Năm 2025: Tất cả sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng sinh trắc và VNeID

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tránh ách tắc. Năm 2025, 100% sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc và VNeID.

Nhiệm vụ không thể chậm trễ

Ngày 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06.

Theo Thủ tướng, đây là những nhiệm vụ "không làm không được, nhưng làm phải có hiệu quả", cần chuyển mạnh từ nhận thức thành hành động, mang lại kết quả cụ thể, thiết thực cho đất nước và nhân dân.

img9703-17422749996831151312155.jpg
Thủ tướng Phạm Minh chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo và trình ban hành kết luận để thống nhất triển khai trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Thủ tướng cho biết đã có 379/1.084 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Tất cả 63 tỉnh, thành đã ban hành Nghị quyết miễn giảm phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Về chuyển đổi số, theo Thủ tướng tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 10/2024, Việt Nam đã chính thức thương mại hóa dịch vụ viễn thông 5G. Tốc độ Internet của Việt Nam năm 2024 xếp thứ 37, tăng 7 bậc so với năm 2023. Đưa thêm 1 tuyến cáp quang biển đi quốc tế lớn nhất từ trước đến nay vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ chậm tiến độ, đề án triển khai còn chậm tiến độ, không có sự chuyển biến.

Chuyển đổi số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiện chỉ khoảng 30% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vùng sâu vùng xa còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận Internet.

Cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu, dịch vụ công trực tuyến toàn trình mới đạt 69,5% (mục tiêu 2024 là 80%), số hóa hồ sơ đạt 63,4% (mục tiêu 80%).

Nhân lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, phân bổ và đạo đức nghề nghiệp. Cơ chế hợp tác công tư trong huy động nguồn lực vẫn còn thiếu.

Thủ tướng chỉ ra nguyên nhân chính của những hạn chế trên là yếu tố chủ quan, đặc biệt tại một số bộ, ngành, địa phương. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn kém hiệu quả.

Đột phá cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Về định hướng thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cải cách bộ máy hành chính và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn bó chặt chẽ với nhau, thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Cải cách bộ máy hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, "không làm không được".

"Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng nói và yêu cầu làm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không nửa vời, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó.

Anh 1.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

3 công việc quan trọng cũng được Thủ tướng nhấn mạnh là: Thực hiện đẩy mạnh số hóa quốc gia; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính không có giới hạn, làm càng nhiều càng tốt; phát triển công dân số toàn diện. Tinh thần là "bộ máy phải tinh gọn, dữ liệu phải kết nối, quản trị phải thông minh".

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu xây dựng và trình ban hành Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược, bao gồm phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Xây dựng Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an toàn an ninh mạng.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tránh ách tắc. Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ "xin" sang "chủ động" cung cấp dịch vụ. Năm 2025, 100% sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc và VNeID.

Để đẩy mạnh triển khai Đề án 06, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, có giải pháp cụ thể, lộ trình chi tiết, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả". Các bộ, ngành thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 324 thủ tục hành chính có thông tin giấy đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử; hoàn thành trong Quý II/2025.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, chủ động nghiên cứu phương án tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện đơn giản hóa đối với 200 thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.