close Đăng nhập

Năm 2017, Vinamilk mua thêm một doanh nghiệp sữa của Mỹ

VietTimes - Sớm nhất vào năm sau (2017) Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ mua thêm được một doanh nghiệp sữa của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về doanh nghiệp sữa của Mỹ vẫn chưa được phía Vinamilk tiết lộ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tờ Một thế giới dẫn lời bà Mai Kiều Liên Tổng Giám đốc Vinamilk cho biết doanh nghiệp này đang trong tiến trình đàm phán để mua thêm một công ty sữa của Mỹ.

Theo bà Liên: “Mỹ là thị trường khó tính nhất. Nếu chúng tôi được chấp nhận ở thị trường Mỹ, đấy sẽ là một lợi thế lớn, giúp chúng tôi tiếp tục xâm nhập vào các thị trường khác đồng thời thúc đẩy tăng trưởng của Vinamilk”.

Nói về kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Vinamilk thông tin, doanh nghiệp này có thể sẽ tăng quỹ phục vụ các thương vụ sáp nhập và mua lại nhằm đạt được mục tiêu doanh thu hàng năm 3 tỷ USD vào cuối năm 2017. Tới đây mục tiêu chính Vinamilk nhắm là thị trường Mỹ, đây cũng là thương vụ nằm trong kế hoạch mở rộng vị thế toàn cầu và thúc đẩy doanh thu của Vinamilk.

Trước đó, tháng 5/2016, Vinamilk đã chính thức sở hữu 100% cổ phần của công ty sữa Driftwood Dairy có trụ sở ở California, Mỹ sau khi đầu tư 10 triệu USD vào công ty này.

Năm 2014, Vinamilk đã đầu tư vào nhà máy sữa Angkor Dairy Products tại Campuchia, nắm 51% cổ phần dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 23 triệu USD. Vinamilk cũng đã rót thêm tiền vào Công ty Miraka Limited (New Zealand).

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.