Mỹ tố Nga mô phỏng đòn tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Hoa Kỳ

Nga thường xuyên mô phỏng luyện tập việc giáng đòn hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ trong khuôn khổ những cuộc tập trận, tướng Mỹ về hưu Harry Harris tuyên bố khi phát biểu tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga mang tên lửa Kh-101 có thể mang đầu đạn hạt nhân
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga mang tên lửa Kh-101 có thể mang đầu đạn hạt nhân

"Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang hiện đại hóa và thường kỳ tiến hành diễn tập mô phỏng giáng đòn tấn công hạt nhân vào phần lục địa của Hoa Kỳ", Đô đốc Mỹ tuyên bố.

Ông này nêu quan điểm cho rằng các phi cơ ném bom chiến lược Tu-95 của Nga bay dọc theo biên giới Mỹ và Canada với mục đích huấn luyện tổ lái. Tướng Harris lưu ý rằng lực lượng chiến lược của Nga đóng căn cứ trên đất liền cũng mô phỏng đòn tấn công hạt nhân chống Mỹ trong các cuộc tập trận và tiến hành huấn luyện  phóng tên lửa về phía Bắc Mỹ.

Đô đốc Mỹ cũng tỏ ra lo ngại trong tương quan Nga đưa vào hệ trang bị hai tàu ngầm "Borei" mang tên lửa đạn đạo. Theo quan điểm của ông Harris, loại thiết bị quân sự như vậy  làm tăng cao đáng kể tiềm lực của Nga về giáng đòn hạt nhân.

Theo SP