Mỹ phóng tên lửa diệt một thủ lĩnh thánh chiến Syria

VietTimes -- Ngày 21.03.2017, Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ truyền thông xã hội cho biết: không quân Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu diệt một chỉ huy chiến trường cao cấp của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn tỉnh Idlib.
Chiếc xe bị tên lửa của máy bay không người lái Mỹ thiệu hủy
Chiếc xe bị tên lửa của máy bay không người lái Mỹ thiệu hủy

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, không quân liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu dã tiêu diệt chiến binh Abu Islam Al-Masri ( người Ai Cập) và một số tay súng thân cận khác khi xe của những tay súng này đi qua làng Darkoush trên vùng nông thôn tỉnh Idlib.

Vụ tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái tấn công. Ngoài ra, còn một chiến binh nước ngoài khác, Abu Al-'Abbas Al-Darir người Ai Cập cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

Xác chiếc xe chở chỉ huy chiến trường của lực lượng Hồi giáo thánh chiến bị tiêu diệt ở Idlib

NT