Mỹ “lên mặt” nói Nga-Trung chỉ đáng mặt “chư hầu”?

VietTimes -- Giữa thanh thiên bạch nhật và không cần rào đón trước sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trình bày bản báo cáo trước Quốc hội Mỹ, trong đó nhấn mạnh:“Mỹ có quyền định đoạt số phận của thế giới này, còn Nga và Trung Quốc chỉ là những quốc gia đóng vai trò chư hầu".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Theo Đạo luật H.R.3364 Mỹ sẽ cấm vận Nga vô thời hạn do hàng loạt “tội” của Nga như sáp nhập Crimea mà Mỹ cho là “chiếm đoạt” của Ukraine vân vân và vân vân. Nhưng hàng loạt “’tội” đó cũng chỉ là cái cớ, nếu không thế thì Mỹ sẽ nghĩ ra các “tội” khác. Bởi cái “tội” lớn nhất và “nguy hiểm” nhất vừa được chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố trước Quốc hội nước này.

Trước khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đọc bản báo cáo lịch sử này trước Quốc hội Mỹ, giới tinh hoa chính trị ở Washington đã nhận định rằng nước Nga dưới thời Tổng thống V.Putin đã vươn lên tầm toàn cầu và thách thức trật tự quốc tế do Mỹ kiểm soát kể từ sau Chiến tranh lạnh. Mặc dù cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố rằng Nga chỉ là “cường quốc khu vực" nhưng trên thực tế giới tài phiệt ở Mỹ lại không nghĩ như thế. Họ nhận định rằng nước Nga đang “thu hẹp không gian sinh tồn” của Mỹ ở hầu hết các nước Trung Đông, ở châu Âu, trong một số vùng của châu Phi và thậm chí ở cả châu Mỹ Latinh [1]

Lần này, bằng giấy trắng mực đen và cả lời nói công khai, giữa thanh thiên bạch nhật và không cần rào đón trước sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trình bày bản báo cáo trước Quốc hội Mỹ, trong đó nhấn mạnh:“Mỹ có quyền định đoạt số phận của thế giới này, còn Nga và Trung Quốc chỉ là những quốc gia đóng vai trò chư hầu. Hiện nay, Nga đang thoát khỏi vòng cương tỏa của Mỹ kể từ sau khi Liên Xô tan rã, còn Trung Quốc với ưu thế kinh tế và công nghệ đang đe dọa trật tự thế giới do Mỹ thiết lập sau Chiến tranh lạnh”.

Đặc biệt, theo ông James Mattis, lúc này cả Nga, Trung Quốc và Iran đã thoát ra khỏi vòng kiểm soát của Mỹ đối với tài nguyên thiên nhiên của thế giới đã từng hình thành sau khi Washington hủy diệt nhiều chế độ chính trị, làm tan rã nhiều nước và thiết lập các quốc gia chư hầu mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Chỉ có Mỹ mới có quyền kiểm soát tài nguyên thiên thiên của thế giới. Tổng thống V.Putin vừa không hiểu được điều này, lại vừa muốn trở thành “đối tác chiến lược của Mỹ”. Hãy đợi đấy nhé!

Ông Putin không chấp nhận sự chèn ép của phương Tây
Ông Putin không chấp nhận sự chèn ép của phương Tây

Theo ông James Mattis, đối với Washington, Nga sẽ mãi mãi là kẻ thù của nước Mỹ chừng nào Matxcơva chưa chịu chấp nhận vai trò là quốc gia chư hầu và chưa chịu chuyển giao quyền kiểm soát tài nguyên dầu mỏ và khí đốt cho các tập đoàn toàn cầu, chính xác hơn là các tập đoàn của Mỹ.

Như vậy, nếu trước đây những vấn đề gây mâu thuẫn và bất đồng chủ yếu giữa Mỹ và Nga là cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, những người đồng tính bị “khinh rẻ” và các lực lượng đối lập mà Mỹ gọi là những “chiến sỹ đấu tranh cho tự do và dân chủ” ở Nga cũng như “quyền tự do báo chí bị Matxcơva xâm phạm”, thì nay bài phát biểu hết sức chân thành của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trước Quốc hội đã nói lên tất cả: Mỹ cần kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của cả thế giới và đó là quyền do Chúa định đoạt!

Vì sao Mỹ lại cần tới quyền kiểm soát kỳ lạ này? Đó là do đồng đô la (USD) Mỹ được định giá bằng toàn bộ tài nguyên dầu mỏ dưới lòng đất của cả thế giới kể từ năm năm 1972, chia tay mệnh giá bằng vàng từ Hiệp định Bretton-Woods năm 1944. Với mệnh giá đó, Mỹ có quyền in và phát hành USD gần như vô tận mà không sợ lạm phát!

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bùng phát bắt đầu từ Mỹ vào năm 2008 mà thủ phạm chính là USD được bảo đảm bằng dầu mỏ,  nhiều nước lần lượt chia tay với đồng USD và đe dọa không gian sinh tồn của Mỹ. Vì thế mới nổi lên cái gọi là “Mùa xuân Arab”, trong đó Mỹ tiêu diệt nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi-người đầu tiên tuyên chiến với USD-dầu mỏ [2]

Những quốc gia tiếp theo Libya bị đưa vào điểm ngắm là Syria, Iran, Venezuela, Nga và Trung Quốc. Nhưng cuộc “thập tự chinh” đó đã  bị chặn lại ở Syria do tổng thống nước này Bashar al-Assad được Nga bảo vệ nên Mỹ chẳng làm ăn gì được. Venezuela-quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới bị lâm vào khủng hoảng do chính “đội quân thứ năm” của Mỹ nổi lên làm loạn theo kịch bản Libya nhưng chưa đến nỗi “tan đàn xẻ nghé”. Vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đưa ra tuyên bố khiến Mỹ choáng váng là sẽ thanh toán các hợp đồng bán dầu ra thị trường thế giới bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, chính thức chia tay với USD của Mỹ [3,4].

Tham vọng của Mỹ muốn biến nước Nga và Trung Quốc thành quốc gia chư hầu là một chuyện, còn Matxcơva và Bắc Kinh có chấp nhận là chư hầu của Washington hay không lại là một câu chuyện khác. Câu trả lời có lẽ là không bởi thế giới đang vận động theo một chu kỳ mới của sự phát triển, trong đó chu kỳ tích lũy của tư bản Mỹ đã sắp tới hồi kết, tương tự như chu kỳ tư bản Hà Lan thế kỷ XVIII và chu kỳ tư bản Anh thế kỷ XIX. Thế giới đang dịch chuyển về lục địa Á-Âu và đó là xu thế không thể đảo ngược [5,6]

***

Tài liệu tham khảo

[1] Западные СМИ: Политика Путина ведет к разрушению мирового порядка,возглавляемого США. http://novostidni.mirtesen.ru/blog/43884467488/Zapadnyie-SMI:-Politika-Putina-vedet-k-razrusheniyu-mirovogo-por?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

[2] Вот откуда санкции! Пока Россия не передаст контроль над своими природными ресурсами Америке, она будет под санкциями! https://my.mail.ru/community/wrossij/multipost/cf1f000042c09...

[3] Venezuela Reports Oil Prices in Chinese Currency, Shunning the 'Tyranny of the Dollar'. https://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-Reports-Oil-Prices-in-Chinese-Currency-Shunning-the-Tyranny-of-the-Dollar-20170916-0001.html

[4] China sees new world order with oil benchmark backed by gold.https://asia.nikkei.com/Markets/Commodities/China-sees-new-world-order-with-oil-benchmark-backed-by-gold

[5] Периодическая система мирового капиталистического развития. http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/vprint/66601/

[6] Мировой кризис. Капитализм стал невыносимым препятствием на пути прогресса. https://aftershock.news/?q=node/419671