Mỹ giới thiệu xe tăng “Abrams” với đạn đa chức năng

Xe tăng Abrams nâng cấp được định danh M1 Abrams M1A2 SEP v.3, những thông số khác biệt so với M1A2 SEP v.2 rất ấn tượng. Pháo tăng được trang bị đạn xuyên giáp mới, đạn nổ phá mảnh vạch đường đầu nổ lập trình thời gian kích nổ.
Mỹ giới thiệu xe tăng “Abrams” với đạn đa chức năng

Trên tháp pháo xe tăng, nắp trưởng xe được thay thế bằng module chiến đấu CROWS (Commander's Remote Operated Weapon Station Low Profile) với súng máy 12,7 mm. Module được trưởng xe điều khiển từ xa cho phép vừa quan sát địa hình vừa có thể ngắm bắn.

Giải pháp này đã giải quyết một điểm yếu của xe tăng “Abrams”. Trong cuộc chiến Iraq, nhiều pháo thủ và trưởng xe của tăng bị thương và bị giết do bị buộc phải lên tháp pháo xe tăng và sử dụng súng máy, các kỹ sư đã đưa ra giải pháp tạm thời là lắp một tấm chụp chắn bằng kính chống đạn, nhưng lại làm cho thân xe cao hẳn lên, dễ dàng bị súng chống tăng đối phương tiêu diệt.

Xe tăng M1 Abrams M1A2 SEP v.3 bắt đầu được đưa vào biên chế 2016, chương trình tổng thế chung có giá trị 368 triệu USD.

Tổng thống George W. Bush trong chuyến thăm nhà máy xe tăng ở Lima, Ohio. Ảnh: Larry Downing / Reuters

Lắp xe tăng "Abrams" ở Lima, Ohio.

Lắp động cơ trên chiến trường

Pháo 2 nạp đạn nổ phá đa chức năng

Xe tăng Abrams Hàn Quốc khai hỏa trong tập trận

Bắn diễn tập ở Bagdad, Iraq

Xe tăng Abrams bị bắn cháy ở Iraq

Theo QPAN