Mỹ điều tàu ngầm mang Tomahawk đến bán đảo Triều Tiên

VietTimes -- Theo Interfax dẫn nguồn từ thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Santa Fe SSN-763, trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu phía tây Thái Bình Dương, ngày 12.05.2017 cập cảng căn cứ quân sự Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Santa Fe SSN-763 cập cảng căn cứ quân sự Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Santa Fe SSN-763 cập cảng căn cứ quân sự Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản

Ngày 02.05.2017, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Cheyenne, cùng lớp tàu ngầm tấn công Los Angeles cũng cập cảng Yokosuka ở Nhật Bản, các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles mang theo trong cơ số vũ khí trang bị ít nhất là hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo các phương án tổ chức cụm tàu sân bay tấn công chủ lực, ngoài các chiến hạm nổi, trong cơ cấu biến chế còn có các tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên lửa hành trình. Trong tình huống cần thiết sẽ thực hiện các đòn tấn công vào những mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Ngày 25.04.2017,  tàu ngầm hạt nhân chiến lược USS Michigan SSGN 727, được trang bị 154 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk trong 22 giếng phóng cũng cập cảng Busan Hàn Quốc Busan để tham gia vào cụm tàu sân bay tấn công Carl Vinson, theo nguồn tin từ Yonhap. Phát ngôn viên lực lượng viễn chinh Mỹ ở Hàn Quốc cho biết, sự kiện tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến cảng Busan là một sự kiện triển khai lực lượng chiến lược bình thường.

Cụm tàu sân bay tấn công chủ lực hiện có tàu sân bay Carl Vinson, tàu tuần dương tên lửa Lake Champlain (CG-57), các khu trục hạm tên lửa Michael Murphy (DDG-112) và Wayne E. Meyer (DDG 108) thuộc lớp chiến hạm trang bị hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa tiên tiến Aegis.

Trên boong tàu Carl Vinson có khoảng gần 70 máy bay chiến đấu và trực thăng, trong đó có 24 máy bay tiêm kích mang bom F/A-18, 10 máy bay tiếp dầu trên không, 10 máy bay chống ngầm S-3A, 6 máy bay trực thăng chiến thuật chống ngầm SH-3H, 4 máy bay tác chiến điện tử EA-6B, 4 máy bay AWACS E-2.

Vùng nước khu vực hoạt động của tàu ngầm Mỹ, sẵn sàng cho các cuộc tấn công tên lửa vào những mục tiêu tiềm năng

Theo nhiều nguồn thông tin khác nhau, cùng với sự gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hiện có khoảng 6 tàu ngầm hạt nhân Mỹ đang trực sẵn sàng chiến đấu, bao gồm cả 3 tàu ngầm thuộc Hạm đội 7, tuần tiễu trên vùng nước Tây Thái Bình Dương.

NT