Mỹ điều 3 tàu sân bay tới châu Á, phòng Biển Đông sinh biến

VietTimes -- Hai tuần sau khi Mỹ không có một tàu sân bay nào hoạt động trên toàn cầu, Mỹ đã điều động 3 cụm tác chiến tàu sân bay tới châu Á-Thái Bình Dương nhằm tăng cường hiện diện hải quân ở khu vực nóng Biển Đông, ZeroHedge cho biết.
Mỹ triển khai đồng thời 3 cụm tác chiến tàu sân bay tại châu Á-Thái Bình Dương
Mỹ triển khai đồng thời 3 cụm tác chiến tàu sân bay tại châu Á-Thái Bình Dương

Sự kiện Mỹ rút toàn bộ tàu sân bay trên khắp thế giới về nước lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã gây chú ý lớn, bởi tàu sân bay từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh toàn cầu của siêu cường Mỹ.

Tuy nhiên, mọi việc ngay lập tức trở lại nhịp điệu bình thường với việc hải quân Mỹ triển khai cụm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson khởi hành từ San Diego tới khu vực tây Thái Bình Dương tuần vừa qua.

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), được hộ tống bởi các tàu tuần dương lớp Ticonderoga mang tên lửa dẫn đường và các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu ngầm…Cụm tác chiến tàu sân bay Vinson được triển khai trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang lời qua tiếng lại về phát biểu mới đây của ứng viên ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Mỹ có kế hoạch triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay tại châu Á-Thái Bình Dương
Mỹ có kế hoạch triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay tại châu Á-Thái Bình Dương

Theo trang Naval Technology, đợt triển khai mới hàng không mẫu hạm Mỹ là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện hải quân tại vùng biển tranh chấp ở châu Á. “Sự hiện diện của chúng tôi nhằm đóng góp vào tự do hàng hải và thực thi pháp luật trên biển, cũng như tăng cường huấn luyện, trao đổi văn hóa, kỹ năng và các kiến thức chiến thuật”, phó đô đốc hải quân Mỹ James W. Kilby tuyên bố.

Cụm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson được triển khai với 7.500 thủy binh sẽ tập trung vào huấn luyện tác chiến an ninh hàng hải và các nỗ lực hợp tác an ninh khác. Cụm tác chiến hải quân Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận song phương tại khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm các khoa mục chiến tranh chống ngầm, bắn đạn thật, thao diễn trên biển, thăm viếng các nước đối tác…

Tại châu Á, hàng không mẫu hạm Carl Vinson sẽ gia nhập và phối hợp hoạt động cùng cụm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN-74) thuộc Hạm đội 3 đóng tại bang Washington và cụm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) thuộc Hạm đội 7 đóng tại Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ba cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động tại châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh khu vực nổi lên nhiều thách thức an ninh và điểm nóng về tranh chấp lãnh hải.