VietTimes – Sáng nay, 29/6, thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Ronald Reagan – Hải quân Hoa Kỳ đã có chuyến thăm và giao lưu cùng sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng).
VietTimes -- Theo RI, tàu ngầm hat nhân lớp Oscar của Nga mang theo 24 tên lửa P-700 Granit kích cỡ khủng. Loại tên lửa hành trình này dài 10 mét, nặng gần 8 tấn, có thể phóng từ dưới mặt nước để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất ở cách xa gần 650 km.
“Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được phía Nga cũng cấp những vũ khí hiện đại hơn hẳn so với những phiên bản mà Nga đã bán cho Trung Quốc và các nước khác. Những vũ khí này sẽ giúp bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng đất, vùng biển, vùng trời của Việt Nam một cách hữu hiệu nhất”, Sputnik phỏng vấn đại tá Nguyễn Minh Tâm - Học viện Chính trị An ninh Nhân dân khẳng định.
Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã đến Biển Đông và đã cập cảng Manila tại Philippines vào ngày 16/2, trong khuôn khổ một chuyến thăm hữu nghị. Tháp tùng tàu sân bay Mỹ là khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường USS Michael Murphy. Thủy thủ đoàn Mỹ tổng cộng 5.500 người.
VietTimes -- Tàu sân bay Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam vào năm tới trong một nỗ lực thể hiện mối quan hệ ngày càng được cải thiện giữa hai nước, Reuters ngày 9/8 dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết.
VietTimes -- Hai chiến hạm của hải quân Nhật Bản vừa tập trận chung với tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ở Biển Đông, báo chí Nhật ngày 17/6/2017, báo Nhật Yomiuri Shimbun cho biết.
VietTimes -- Bên cạnh việc tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục...Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 31/5 đã trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ thăm cảng Việt Nam cùng các biện pháp tăng cường hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước Việt-Mỹ.
USS Nimitz, một trong những chiến hạm lớn nhất thế giới, sẽ gia nhập cùng hai siêu hàng không mẫu hạm khác là USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đang hoạt động ở tây Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ hiếm khi triển khai cả ba hàng không mẫu hạm cùng lúc tới cùng một khu vực.
VietTimes -- Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã xuất phát từ căn cứ hải quân Yokosuka tại Kanagawa, Nhật Bản ngày 16/5 để tiến hành tuần tra thường niên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Chuyến tuần tra năm nay diễn ra trong bối cảnh cẳng thẳng gia tăng trong khu vực, Japan Times nhận xét.
VietTimes -- Hơn 20 năm trước, một cuộc đối đầu quân sự ở Đông Á đã khiến Mỹ và Trung Quốc suýt xảy ra xung đột. Sự kiện này thực sự để lại một dấu ấn lâu dài đối với Trung Quốc, đặc biệt là với những chiến lược gia quân sự.
VietTimes -- Cụm tác chiến tàu sân bay 1 (CSG 1) của hải quân Mỹ bắt đầu các chiến dịch tuần tra theo kế hoạch ở Biển Đông từ ngày 18/2. CSG 1 gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, tàu khu trục tên lửa USS Wayne E. Meyer và phi cơ thuộc Không đoàn tàu sân bay 2 (CVW 2), trang navy.mil cho biết.
VietTimes -- Hai tuần sau khi Mỹ không có một tàu sân bay nào hoạt động trên toàn cầu, Mỹ đã điều động 3 cụm tác chiến tàu sân bay tới châu Á-Thái Bình Dương nhằm tăng cường hiện diện hải quân ở khu vực nóng Biển Đông, ZeroHedge cho biết.
Hải quân Mỹ không cho biết cụm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson có vào Biển Đông hay không, nhưng báo chí Đài Loan cho rằng mẫu hạm Mỹ và tàu sân bay Trung Quốc của Mỹ hoàn toàn có thể cùng tuần tra ở Biển Đông trong những ngày tới đây.
Theo hai nhà phân tích Ben Blanchard và Benjamin Kang Lim của hãng tin Anh Reuters, phe chủ chiến trong quân đội đang gây sức ép với chủ tịch Tập Cận Bình phải hành động. Một nguồn tin tiết lộ rằng quân đội Trung Quốc "đã sẵn sàng" và đủ tự tin để thách thức tàu sân bay Mỹ...
VietTimes -- Với hai cụm tác chiến tàu sân bay trên Thái Bình Dương sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh tới Trung Quốc về quyết tâm của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực – đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã xây dựng phi pháp và quân sự hóa các đảo nhân tạo, Star & Stripes nhận định.
VietTimes-- Theo Al-MasdarNews: Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower , đang hiện diện trên vùng nước phía đông Địa Trung Hải bắt đầu gia tăng các cuộc không kích chống IS sau thỏa thuận Nga – Mỹ phối hợp tấn công IS.
Nhân dân Nhật báo ngày 22/6 lên án Mỹ điều hai hàng không mẫu hạm tới Biển Đông. Một động thái được nhiều nhà quan sát cho rằng nhằm gửi tín hiệu răn đe Bắc Kinh, vào thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực LHQ chuẩn bị ra phán quyết liên quan đến "đường lưỡi bò" của Trung Quốc tại Biển Đông.
Hai hàng không mẫu hạm Mỹ cùng với 140 máy bay và 12.000 thủy quân bắt đầu cuộc tập trận tấn công ở ngoài khơi Philippines, trong một hành động được xem là để bảo vệ đồng minh trước sức mạnh đe dọa của Trung Quốc tại biển Đông.
Các chiến hạm Trung Quốc đã bám sát theo hải đội tác chiến của hàng không mẫu hạm John C. Stennis ngay từ lúc đơn vị này tiến vào Biển Đông tuần tra từ đầu tháng 3/2016 đến nay, USA Today cho biết.
Nhóm tàu sân bay tấn công John C. Stennis từ lúc triển khai ở Thái Bình Dương vào tháng 1/2016, đã dành nhiều thời gian ở khu vực Biển Đông. Không như trước đây, tàu Stennis chỉ tập trung hoạt động chủ yếu ở Ấn Độ Dương, biển Ả Rập hay vùng Vịnh.