Mỹ chuẩn bị gia tăng các hạn chế đối với lệnh cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổng thống Joe Biden đang tìm cách ngăn cản những bước tiến trong lĩnh vực chất bán dẫn của Trung Quốc. 
Ảnh: TRT World
Ảnh: TRT World

Được biết, chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch vào tháng tới sẽ hạn chế các chuyến hàng của Mỹ đến Trung Quốc đối với các loại chip bán dẫn cao cấp.

Bộ Thương mại dự định công bố các quy định mới dựa trên những hạn chế được thông báo trong thư đầu năm nay cho ba công ty Hoa Kỳ - KLA Corp, Lam Research Corp và Applied Materials Inc.

Ba công ty trước đó đã tiết lộ nội dung văn bản, trong đó yêu cầu họ không xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cho những nhà máy Trung Quốc có khả năng chế tạo sản phẩm với quy trình dưới 14 nm, trừ khi có giấy phép.

Các quy định nói trên cũng sẽ hệ thống hóa các yêu cầu trong thư của Bộ Thương mại gửi tới Nvidia Corp và Advanced Micro Devices vào tháng trước, hướng dẫn họ tạm dừng vận chuyển một số chip điện toán trí tuệ nhân tạo đến Trung Quốc trừ khi họ có giấy phép.

"Nếu không có chip từ Nvidia và AMD, các công ty Trung Quốc sẽ không thể đảm bảo hiệu quả về chi phí khi triển khai các hệ thống máy tính tiên tiến để nhận dạng hình ảnh, giọng nói và một số tác vụ khác," Reuters nhận định.

Các văn bản thông báo cho phép Bộ Thương mại Mỹ bỏ qua quy trình soạn thảo luật kéo dài để triển khai việc kiểm soát nhanh hơn, nhưng chỉ áp dụng với những công ty nhận được văn bản. Trong khi đó, biến văn bản thông báo thành quy định sẽ mở rộng tầm áp dụng và buộc những công ty khác của Mỹ tuân thủ hạn chế. Quy định mới có thể sẽ tác động đến cả các doanh nghiệp đang tìm cách thách thức vị thế của Nvidia và AMD trong lĩnh vực chip AI.

Intel Corp và các công ty khởi nghiệp như Cerebras Systems đang nhắm mục tiêu đến cùng các thị trường máy tính tiên tiến. Intel cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình, trong khi Cerebras từ chối bình luận.

Quy định mới có thể áp đặt yêu cầu giấy phép với cả những sản phẩm chứa dòng chip bị cấm. Dell, HP và Super Micro Computer đều đang chế tạo các máy chủ dữ liệu chứa chip A100 của Nvidia. Một số nguồn tin cho hay, sẽ còn có thêm hành động đối phó với Trung Quốc được bổ sung vào quy định.

Jim Lewis, một chuyên gia công nghệ tại Trung tâm Chiến lược và Quốc tế cho biết: "Chiến lược là bóp nghẹt Trung Quốc và họ đã phát hiện ra rằng chip là một công nghệ đặc biệt quan trọng với quốc gia tỉ dân. Họ không thể tạo ra thứ này."

Theo TRT World