close Đăng nhập

Mối đe dọa lớn chưa từng có từ các phần tử cực đoan lợi dụng Internet

Ngày 19/10, các Bộ trưởng Nội vụ của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) bắt đầu hội nghị kéo dài 2 ngày tại đảo Ischia của Italy, với trọng tâm thảo luận về mối đe khủng bố mới nhằm vào các nước phương Tây. 
Lực lượng an ninh Italy tuần tra tại Milan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Lực lượng an ninh Italy tuần tra tại Milan. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ngoài các Bộ trưởng Nội vụ của Nhóm G7 (bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức Italy, Nhật Bản và Mỹ) còn có Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos, Ủy viên châu Âu phụ trách an ninh Julian King, Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Jurgen Stock cùng các đại diện của nhiều tập đoàn lớn về công nghệ như Google, Microsoft, Facebook và Twitter. 

Các Bộ trưởng Nội vụ Nhóm G7 sẽ thảo luận với các đại diện Google, Microsoft, Facebook và Twitter nhằm đối phó với mối đe dọa lớn chưa từng có từ các phần tử cực đoan lợi dụng mạng Internet để hoạt động.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti, người chủ trì hội nghị, nhấn mạnh Internet có ảnh hưởng quyết định tới hành vi cực đoan, với hơn 80% các cuộc trò chuyện và hành vi cực đoan diễn ra trên mạng. 

Hội nghị trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi các tay súng đối lập ở Syria được Mỹ hỗ trợ giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa khỏi sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Điều này làm dấy lên lo ngại các phần tử IS tại Syria cũng như Iraq sẽ trở về nước và tiến hành các vụ tấn công khủng bố. 

Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti ước tính khoảng 25.000-30.000 tay súng nước ngoài từ 100 nước đã gia nhập IS. Một số phần tử đã bị tiêu diệt, trong khi những tay súng còn lại sẽ tìm cách trở về châu Âu và Bắc Phi.
Theo Vietnam+
https://www.vietnamplus.vn/moi-de-doa-lon-chua-tung-co-tu-cac-phan-tu-cuc-doan-loi-dung-internet/471527.vnp
Vietnam+

Tin công nghệ

Do Kwon (ảnh: Google)

Do Kwon đối mặt với bản án 40 năm tù

VietTimes – Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, là kẻ chủ mưu đằng sau các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna đã gây thiệt hại 40 tỉ USD cho rất nhiều nhà đầu tư.

Thể thao điện tử Việt Nam nhận huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32.

Thể thao điện tử Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32

VietTimes – Chiều ngày 9/5, đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Indonesia để đoạt ngôi quán quân tại nội dung đồng đội nam bộ môn Crossfire (Đột kích). Đây là huy chương vàng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 32.