Máy bay B-52 của Mỹ rơi mất động cơ khi diễn tập

Không quân Mỹ cho biết, một động cơ đã rơi khỏi chiếc máy bay ném bom B-52 Stratofortress khi nó đang tham gia một bài bay tập ở Bắc Dakota vào hôm 5-1.
B-52 được trang bị đến 8 động cơ lắp đều 2 bên cánh máy bay.
B-52 được trang bị đến 8 động cơ lắp đều 2 bên cánh máy bay.

Vụ việc xảy ra trong một bài bay tập của B-52 tại căn cứ không quân Minot. Động cơ bị vỡ và rơi xuống một khu vực không có người sinh sống nên không khiến ai bị thương.

Không quân Mỹ cho biết, mặc dù bị mất động cơ nhưng chiếc máy bay vẫn hạ cánh an toàn và toàn bộ 5 người trên khoang đều không gặp vấn đề gì về sức khỏe. 

Vụ việc xảy ra vào đúng lúc Tư lệnh không quân Mỹ Deborah James đang đến căn cứ Minot như một phần của chuyến đi chào tạm biệt lực lượng trước khi mãn nhiệm.

Một máy bay trực thăng UH-1 Huey đã được triển khai để thu thập các mảnh vỡ của động cơ.

B-52 được trang bị tới 8 động cơ TF33-P-3/103 do hãng Pratt & Whitney sản xuất. Đây là một trong những chiếc máy bay hoạt động lâu nhất của Mỹ và đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh trong hàng chục năm qua. 

Không quân Mỹ hiện vẫn đang sử dụng 76 chiếc B-52 và thậm chí nó vẫn được tin tưởng để làm phương tiện triển khai vũ khí hạt nhân.