Màn hình điện thoại có thể là môi trường lây nhiễm tiềm tàng COVID-19

Các chuyên gia cảnh báo điện thoại có thể hoạt động như một đĩa nuôi cấy vi khuẩn chết người và khuyến cáo người dùng nên sử dụng khăn lau cồn hai lần một ngày để khử trùng thiết bị.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Các nhà khoa học cảnh báo, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên các bề mặt cứng như màn hình điện thoại trong một tuần và tạo ra một con đường lây nhiễm tiềm tàng.

Con virus chết người này lây lan mạnh mẽ qua các giọt nhỏ trong ho, hắt hơi và dư lượng có thể tồn tại trong bảy ngày trên các bề mặt như tay cầm và thiết bị cầm tay.

Các chuyên gia cảnh báo điện thoại có thể hoạt động như một đĩa nuôi cấy vi khuẩn chết người và khuyến cáo người dùng nên sử dụng khăn lau cồn hai lần một ngày để khử trùng thiết bị.

Giáo sư William Keevil, từ Đại học Southampton (Anh), nói với tờ Metro: "Bạn có thể rửa tay, nhưng nếu bạn bắt đầu chạm vào màn hình điện thoại thông minh và sau đó chạm vào mặt bạn thì đó là một con đường lây nhiễm tiềm tàng."

Lời khuyên chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sử dụng chất khử trùng và rửa tay thường xuyên, kỹ càng là cách tốt nhất để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Giáo sư Peter Hall từ Đại học Waterloo tin rằng điện thoại nên được làm sạch hai lần một ngày để ngăn chặn thêm một đường lây truyền.

Khăn lau cồn là phù hợp nhất để tiêu diệt virus, nhưng Apple khuyên người dùng nên sử dụng một miếng vải sợi nhỏ nhúng ít nước xà phòng.

Tuy nhiên, không có sự đồng thuận về rủi ro COVID-19 do điện thoại thông minh gây ra. Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền UCL (Anh) cho biết: "Khử trùng điện thoại" sẽ không gây hại gì, nhưng trừ khi chúng ta đưa điện thoại của mình cho người khác, tôi không rõ việc khử trùng chúng có thể bảo vệ chúng ta hoặc hạn chế sự lây lan của COVID-19 như thế nào."./.

Theo Vietnam+