Mắc lỗi đai an toàn, hàng chục vạn xe Ford phải triệu hồi

Đai an toàn có thể sẽ không giữ chặt được người ngồi ở ghế trước làm họ có thể bị thương là nguyên nhân khiến Ford phải ra lệnh triệu hồi hơn 10 vạn xe ở thị trường Bắc Mỹ…
Xe Ford đang lỗi đai an toàn
Xe Ford đang lỗi đai an toàn

Những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi của Ford lần này thuộc các mẫu Ford Fusion và Lincoln MKZ đời 2015.

Theo tiết lộ từ Dearborn, nhiệt độ tăng cao trong quá trình vận hành xe có thể làm giãn đai an toàn ở các ghế trước của xe. Do đó, đai an toàn của các dòng xe này có thể sẽ không giữ chặt được người ngồi trên ghế trước, làm tăng nguy cơ bị thương cho họ. Và trên thực tế, đã có 1 trường hợp bị thương liên quan đến vấn đề này.

Lỗi này đã ảnh hưởng đến 103.374 chiếc xe tại Mỹ, hơn 4.000 xe từ Canada và 1.023 xe ở Mexico.

Các mẫu xe Fusion đời 2015 liên quan đến lệnh thu hồi này đều được sản xuất tại Nhà máy lắp ráp Flat Rock (Michigan, Mỹ) từ ngày 1-8-2014 đến ngày 30-1-2015 và tại Nhà máy lắp ráp Hermosillo (Mexico) từ ngày 1-8 đến ngày 24-11-2014. Trong khi đó, dòng MKZ nằm trong đợt sản xuất từ ngày 1-8 đến ngày 21-11-2014 cũng tại Nhà máy lắp ráp Hermosillo.

Hai mẫu xe Ford Fusion và Lincoln MKZ của hãng Ford vốn là những cái tên không còn xa lạ đối với những người yêu thích các mẫu sedan. Tuy nhiên, 2 mẫu xe này lại có dính dáng đến khá nhiều vụ bê bối về các lỗi kĩ thuật cũng như độ an toàn của xe.

Vào năm 2016, 680.000 xe thuộc 2 mẫu này cũng đã bị thu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi đai an toàn tương tự, dẫn đến 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Đến năm 2018, hãng sản xuất xe Mỹ Ford cũng đã thu hồi 1,4 triệu sedan đời 2014-2017 của Ford Fusion và Lincoln MKZ do lỗi lỏng bu-lông bánh có thể khiến bánh xe rơi ra và khiến lái xe mất kiểm soát.

Theo Công an Nhân dân

http://cand.com.vn/Thi-truong-Chinh-sach-PT/Mac-loi-dai-an-toan-hang-chuc-van-xe-Ford-phai-trieu-hoi-557651/