Lực lượng vũ trang Syria diệt 30 tay súng Jabhat Al Nusra ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Ngày 02.04.2016, Nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến định lợi dụng tình trạng phức tạp do các cuộc bắn phá bừa bãi trong thành phố Aleppo và những tuyên bố điều kiện ngừng bắn của FSA để thử nghiệm tuyến phòng thủ của quân đội Syria.
Lực lượng vũ trang Syria diệt 30 tay súng Jabhat Al Nusra ở thành phố Aleppo

Tổ chức Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), nhóm mà các đại diện FSA đòi không được tấn công chúng theo thỏa thuận ngừng bắn, phối hợp với Jaysh Al-Mujahiddeen, Harakat Nouriddeen Al-Zinki, Quân đội Syria tự do (FSA) triển khai cuộc tấn công đánh vào khu vực tây bắc thành phố Aleppo ngày 02.05.2016, đánh vào các quận do chính phủ Syria kiểm soát là Al-Khalidiyah và Al-Zahra.

Cuộc tấn công bắt đầu bằng trận tiến công ồ ạt vào nhà thờ Hồi giáo Great Prophet thuộc quận Al-Zahra. Trận trận chiến khốc liệt lan sang trụ sở Tình báo không quân tang hoang đổ nát.

Sau hai giờ giao chiến kéo dài, Quân đội Syria phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương (NDF), Kataebat Al-Ba'ath ( tiểu đoàn Al-Ba'ath), Liwaa Al-Quds (lực lượng dân quân thiện chiến Palestine) bẻ gãy mọi cuộc tấn công và đánh chiếm lại nhà thờ Hồi giáo Great Prophet thuộc Aleppo.

Theo phóng viên chiến trường Al-Mayadeen tại Aleppo Rida Al-Basha, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt hơn 30 chiến binh Jihad trong trận chiến này.

NT