Lực lượng thánh chiến dòng Shia tấn công căn cứ quân sự và lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 26/7, 3 cuộc tấn công liên tiếp đánh vào 2 căn cứ quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và 1 lãnh sự quán của quốc gia này ở khu vực phía bắc Iraq.
Căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq. Ảnh Ảnh Al Mayadeen
Căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq. Ảnh Ảnh Al Mayadeen

Những cuộc tấn công bắt đầu vào cuối ngày 26/7, 1 máy bay không người lái tự sát (UAV) tấn công vào một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Barukhi và Siri thuộc tỉnh Dohuk trong khu tự trị Kurdistan. Căn cứ nằm ở phía bắc Iraq trên khu vực đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhóm thánh chiến, tự tuyên là Lữ đoàn Ababil nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm thánh chiến người Shia cho biết, cuộc tập kích UAV là đòn đáp trả cuộc tấn công của không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/7 vào quận Zakho ở Duhok. Những cuộc không kích đánh vào một số khu du lịch khiến 9 thường dân thiệt mạng.

Nhóm thánh chiến Iraq tiến hành cuộc tấn công UAV vào căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Video Al Mayadeen Channel

Lữ đoàn Ababil công bố một video, giới thiệu chiếc UAV tự sát, sử dụng cho cuộc tấn công, được đặt tên là Murad-6, có thể là một phiên bản thay đổi vỏ bên ngoài của UAV Shahed-136 Iran.

Sáng sớm ngày 27/7, nhóm vũ trang không xác định tiến hành cuộc tấn công bằng rocket đánh vào 1 căn cứ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Zaylkan thuộc huyện Bashiqa, phía bắc tỉnh Nineveh Iraq. 3 quả rocket Grad 122 mm tấn công vào căn cứ và vùng ngoại vi. Đây cũng là cuộc tấn công thứ 3 nhằm vào căn cứ trong vòng chưa đầy một tuần.

Ngay sau cuộc tấn công vào căn cứ Zaylkan, nhóm vũ trang không xác định phóng 4 rocket 107 mm, loại Fadjr-1 do Iran sản xuất tấn công vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul. Theo thông cáo báo chí của lãnh sự quán, cuộc tấn công không gây thương vong nhân sự hoặc tổn thất về cơ sở vật chất.

Không có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào căn cứ Zaylkan hoặc lãnh sự quán ở Mosul. 2 cuộc tấn công có thể do các nhóm Hồi giáo thánh chiến người Shia, đáp trả cuộc tấn công ngày 20/7 của Thổ Nhĩ Kỳ vào Zakho.

Những cuộc tấn công này phản ứng của các nhóm Hồi giáo thánh chiến người Shia trong cuộc chiến kéo dài chống lại quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq, ngày 25/7, một cuộc tấn công bằng bom vệ đường khiến 1 quân nhân và 4 nhân viên an ninh thiệt mạng. Ngày 27/7, 1 quân nhân khác thiệt mạng do bị bắn tỉa. Kể từ thời điểm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch Claw-Lock chống lại Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) vào giữa tháng 4/2022, 42 quân nhân và sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Iraq.

Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 1 vụ tấn công ở Iraq ngày 25/7. Ảnh Al Mayadeen
Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 1 vụ tấn công ở Iraq ngày 25/7. Ảnh Al Mayadeen
Nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 1 vụ tấn công ở Iraq ngày 25/7. Ảnh Al Mayadeen

Nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong 1 vụ tấn công ở Iraq ngày 25/7. Ảnh Al Mayadeen

Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ngày 27/7. Ảnh Al Mayadeen

Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ngày 27/7. Ảnh Al Mayadeen

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc, lực lượng PKK đã tiến hành các cuộc tấn công này vào Zakho và tuyên bố tiếp tục chiến dịch cho đến khi vô hiệu hóa hoàn toàn các nhóm vũ trang PKK. Chính quyền Iraq ra tuyên bố yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải đền bù thiệt hại chiến dịch quân sự trên khu tự trị người Kurd và rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dừng chiến dịch quân sự, tấn công lực lượng dân quân PKK. Ankara đơn giản là bỏ qua những yêu cầu của Baghdad và tiếp tục thực hiện kế hoạch. Baghdad cũng không có bất cứ hành động cứng rắn nào phản đối ngoài việc ra tuyên bố, thực trạng này đã thúc đẩy các nhóm thánh chiến người Shia do Iran hậu thuẫn tiếp tục các vụ tấn công.