Lực lượng Lính thủy đánh bộ Syria đánh chiếm làng Ruwaysat Al-Malk, miền Bắc Latakia

VietTimes -- Ngày 30.06.2016, Lính thủy đánh bộ Syria đã thực hiện cuộc tiến công giành lại ngôi làng cuối cùng mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh chiếm được trên dãy núi Kurdish trên miền bắc Latakia bị lực lượng đảng Hồi giáo Turkmen đánh chiếm trong tuần qua.
Các binh sĩ Syria ở Latakia
Các binh sĩ Syria ở Latakia

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar, Lính thủy đánh bộ Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) và Đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP), giành được quyền kiểm soát ngôi làng trên ngọn đồi Ruwaysat Al-Malk gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau trận chiến ác liệt với các chiến binh thánh chiến.

Cuộc tấn công thánh chiến nhằm đánh chiếm ngôi làng chiến lược Kassab và Salma đã thất bại sau khi các lực lượng vũ trang Syria giành lại tất cả các địa bàn trên miền bắc Latakia.

Trong cuộc tấn công quy mô lớn này, lực lượng Hồi giáo cực đoan bị tiêu diệt khoảng từ 70-80 chiến binh khi tấn công các mục tiêu trên dãy núi Turkmen và dãy núi Kurdish.

Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Syria chiến đấu trên vùng núi Latakia

NT