Lực lượng Hồi giáo cực đoan xé bỏ thỏa thuận, tấn công ở Đông Ghouta

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn tiến hành cuộc tấn công bất ngờ trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus, đánh vào tuyến phòng thủ Quân đội Syria ở thị trấn Jobar.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công
Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công

Jaysh Al-Islam tiến công dữ dội vào khu nhà để xe và Trung tâm mua sắm ở phía bắc của thị xã Jobar, giao chiến đang diễn ra ác liệt.

Theo nguồn tin quân sự ở Damascus, Lữ đoàn105 Vệ binh Cộng hòa đánh trả cuộc tấn công này bằng đòn tập kích một số tên lửa về hướng Zamalka-Jobar, phá hủy một kho vũ khí của Jaysh Al-Islam.

 Jaysh Al-Islam đang được coi là lực lượng nổi dậy của thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc; cuộc tấn công này đã vi phạm các nguyên tắc được nêu trong thỏa thuận được Nga-Mỹ đề xuất, mặc nhiên Jaysh Al-Islam trở lại là mục tiêu tấn công của quân đội Syria.

QA