Không quân Nga, Syria tạm ngừng không kích vào lực lượng cực đoan ở Aleppo

VietTimes -- Ngày 15.09.2016 theo TASS, lực lượng không quân Nga và Syria tạm ngừng ném bom các khu vực có thể là vị trí của lực lượng đối lập, Trung tướng Viktor Poznikhir, Phó giám đốc Trung tâm chỉ huy, điều hành quốc phòng quốc gia Nga thông báo trong cuộc họp báo vào ngày 15.09.2016.
Không quân Nga (ảnh minh họa)
Không quân Nga (ảnh minh họa)

Các lực lượng vũ trang Syria đã ngừng bắn và đã bắt đầu rút xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh đến khoảng cách theo thỏa thuận tạo điều kiện cho việc thiết lập một khu phi quân sự thuận lợi cho tiến hành các hoạt động nhân đạo.

Theo tướng Poznikhir: Lực lượng không quân Nga và Syria đã không kích các khu vực có thể có vị trí tập trung lực lượng Hồi giáo đối lập.

Tướng Poznikhir nhấn mạnh là Nga đảm bảo duy trì các cam kết về ngừng bắn ở Syria.

"Một trạm kiểm soát trên đường quốc lộ Castello đường đã được trang bị lại giao cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ. Trạm kiểm soát này được bảo vệ bởi các đơn vị dân quân Bustan và Shield," tướng Poznikhir nói.

NT