Lực lượng Hồi giáo cực đoan pháo kích man rợ hủy diệt khu vực Tây Aleppo

VietTimes -- Hàng trăm quả tên lửa và đạn pháo từ lực lượng Hồi giáo cực đoan đang tàn phá đang dội lửa tàn phá các khu phố phía Tây thành phố Aleppo sau những vụ nổ khủng khiếp của ba xe đánh bom tự sát từ liên minh khủng bố Jaysh al-Fateh gây chấn động cả thành phố lớn nhất Syria.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan pháo kích man rợ hủy diệt khu vực phía Tây Aleppo
Lực lượng Hồi giáo cực đoan pháo kích man rợ hủy diệt khu vực phía Tây Aleppo

Lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh al-Fateh như pháo kích dọn đường tấn công với đạn rocket “con voi” khổng lồ, pháo hạng nặng, pháo phản lực BM-21 Grad tập kích dữ dội vào khu xây dựng dự án căn hộ 3000, quận Aleppo mới và khu phố al-Zahraa.

Theo thông tin mới nhận được từ quân đội Syria: vụ pháo kích man rợ này đã giết chết 4 thường dân và làm bị thương hơn 40 người, bao gồm cả sinh viên đại học từ Khoa nghệ thuật lân cận.

Báo cáo cũng cho biết các nhóm chiến binh đột kích Jaysh al-Fateh (được gọi là Inghimasis) đang tấn công khu dự án căn hộ cao cấp 3000 và Học viện Quân sự Al-Assad ở miền tây Aleppo.

Video, đăng tải trên mạng xã hội cho biết chiến binh thánh chiến đã phá hủy hai vị trí súng chống tăng của quân đội Syria, bao gồm một tổ hợp ATGM Kornet trên nóc nhà Học viện quân sự Al-Assad và một tổ hợp Malyutka ATGM bên trong dự án căn hộ 3000.

Tham gia vào cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo ngày 03.11.2016 có các nhóm Faylaq Al-Sham, Jabhat Fateh al-Sham, Jabhat Ansar al-Din, Fatah Halab, Ahrar al-Sham, Jaish al-Mujihideen, Đảng Hồi giáo Turkistan cùng với đội ngũ chiến binh từ lực lượng Quân đội Syria tự do ( FSA).

Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng pháo phản lực NM-21 nã rockets vào các khu phố ở Aleppo

NT