Lực lượng Hồi giáo cực đoan khởi động tấn công ở Latakia

VietTimes -- Ngày 10.04.2016, Nhóm "Jabhat Al-Nusra" (Al-Qaeda Syria) liên kết với " Lữ Đoàn Duyên hải số 1" Quân đội Syria Tự do FSA và Jaysh Al-Turkmen khởi động cuộc tấn công mới trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Latakia.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan khởi động tấn công ở Latakia

Đòn tấn công mới của lực lượng Hồi giáo cực đoan tập trung vào ngôi làng chiến lược Ayn Al-Bayda, nằm trong vùng núi Jabal Al-Turkmen.

Đến thời điểm này, Jabhat AL-Nusra và lực lượng liên minh chưa có nhiều tiến bộ ở chiến trường này. Nhưng cuộc tấn công sẽ gia tăng trong vài giờ tới khi những nhóm chiến binh dồn đến từ phía Nam.

Trong thời gian dài từ sau khi có lệnh ngừng bắn và không quân Nga rút phần lớn lực lượng. Chiến trường tỉnh Latakia gần như im lặng, lực lượng lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa cũng không triển khai bất cứ một hoạt động tấn công nào trên mặt trận địa phương. Sự tĩnh lặng của chiến trường đã khiến lực lượng Hồi giáo cực đoan gần như phục hồi hoàn toàn binh lực và có thể triển khai các trận chiến lớn.

QA