Lực lượng “hổ” Syria chuẩn bị tấn công miền Đông Aleppo

VietTimes -- Ngày 26.09.2016, quân đội Syria điều chuyển hàng ngàn binh lính đến vùng nông thôn phía đông Aleppo, chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của IS gần sân bay quân sự Kuweires.
Tướng Tigers Suheil-al-Hassan trên chiến trường Aleppo
Tướng Tigers Suheil-al-Hassan trên chiến trường Aleppo

Al Masdar News dẫn nguồn tin từ sân bay quân sự Kuweires cho biết,  cuộc tấn công về hướng Đông tỉnh Aleppo sẽ do lực lượng Tigers làm chủ công dưới sự chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng Suheil Al-Hassan.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công này là nhằm giải phóng bình nguyên Al-Safira và tổ chức vùng đệm an ninh xung quanh vành đai phía đông khu công nghiệp Sheikh Najjar.

Sau khi bảo vệ vững chắc khu công nghiệp Sheikh Najjar, sư đoàn Tigers tấn công về hướng Bắc Al-Bab, đang là mục tiêu tấn công cho lực lượng Hồi giáo cực đoan do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn.

Lực lượng Dân chủ Syria đang hướng tới mục tiêu đánh chiếm thành phố Al-Bab sau khi giải phóng 2 thôn người Kurd trên phạm vi 20km quanh thành phố.

NT