Lộ nguyên nhân sự cố nổ kho đạn lớn nhất Ukraine

Quân đội Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã cho nổ một kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự ở miền Đông nước này vào sáng 23/3.
Hình ảnh ghi lại được về vụ nổ
Hình ảnh ghi lại được về vụ nổ

Rất may, không có thương vong trong vụ việc này. Trên mạng xã hội Facebook, Trưởng công tố viên quân sự Ukraine Anatoly Matios viết: "Theo thông tin sơ bộ, cháy nổ do hành động phá hoại đêm qua tại một số địa điểm chứa tên lửa và đạn pháo đã khiến nhiều đạn dược phát nổ".

Căn cứ trên cất trữ khoảng 138.000 tấn đạn dược, đặt tại thành phố Balakleya cách giới tuyến với lực lượng ly khai khoảng 100 km. Theo một phát ngôn viên khác của quân đội Ukraine Yuzef Venskovich, những kẻ phá hoại trước đó từng tìm cách phá hủy căn cứ này bằng máy bay không người lái vào năm 2015.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về vụ nổ kinh hoàng này.

Nhiều vụ nổ nhỏ liên tiếp xảy ra sau đó, các cửa sổ tại khu nhà xung quanh bị vỡ vụn.

Hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt trên đường sau khi giới chức Balakleya ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp trên toàn thành phố.

Theo đoạn video được người dân quay lại, có một đốm lửa lớn, trông giống như đầu tên lửa, bất ngờ từ một hướng trút xuống mặt đất. Tại hiện trường xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn.



Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, giới chức thành phố Balakleya cho biết: “Đợt sơ tán đầu tiên của thành phố đã kết thúc. Phần lớn người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn bằng xe buýt. Hiện các xe buýt đang quay lại để đón đợt người tiếp theo. Các lực lượng đặc biệt đang đi rà soát từng nhà để kiểm tra xem còn ai mắc kẹt hay không”.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về số lượng người thương vong.

Một vùng an toàn cách kho đạn dược phát nổ 7 km được phong tỏa, để đón người dân sơ tán.

Theo trưởng công tố viên quân đội Ukraine Anatoly Matios, kho đạn dược phát nổ lúc 3h sáng ngày 23/3. Trong kho chứa nhiều đạn dành cho vũ khí hỏa lực (bao gồm đạn tăng và đạn tên lửa cỡ 125 mm, 152 mm).