Lộ diện pháo phản lực “Cơn bão” mới của Nga

VietTimes -- Theo tin từ kênh truyền hình STRC "St. Petersburg" và TVZvezda, trên thao trường pháo binh trong vùng Leningrad triển khai các hoạt động đào tạo thực địa cho học viên Học viện quân sự Mikhailovsky. 
Hệ thống pháo phản lực "Uragan 1-M"
Hệ thống pháo phản lực "Uragan 1-M"

Tại đây, học viên trường Pháo binh được huấn luyện khai thác sử dụng các phương tiện hỏa lực hiện đại.

Đây là lần đầu tiên, các học viên quân sự được giới thiệu hệ thống pháo phản lực mới nhất hiện nay "Uragan 1-M".

Tổ hợp pháo phản lực hiện đại này mới được biên chế về Học viện pháo binh Mikhailovsky vài tháng trước. Từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy “Cơn bão” có khả năng cùng lúc bắn được cả hai cỡ đạn 220 mm và 300 mm.

Trong buổi huấn luyện thực tế tại thao trường, học viên không được bắn thử "Uragan 1-M".

"Uragan-1M" là là hệ thống pháo phản lực đa tên lửa mới nhất được đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Pháo có thể sử dụng cùng lúc hai loại tên lửa không điều khiển là đạn tên lửa 220-mm 9K57 "Uragan" và 300 mm 9K58 "Smerch".

Tầm bắn tối đa của hệ thống lên đến 120 km. Vùng hủy diệt của một loạt phóng tất cả các tên lửa trong ống phóng là 672 nghìn m2. Ống phóng tên lửa dạng thùng phóng modul, sau khi phóng hết đạn sẽ thay thế bằng một thùng phóng modul mới.

Theo kế hoạch chương trình tái vũ trang cấp nhà nước Liên bang Nga về vũ khí trang bị, trong năm 2017 Lục quân sẽ nhận được hai trung đoàn pháo phản lực  trang bị hệ thống "Uragan-1M".

Học viên trường pháo binh Mikhailovsky huấn luyện bắn đạn thật
Trong thời gian huấn luyện thực hành khai thác sử dụng phương tiện chiến đấu, học viên được giới thiệu Hệ thống pháo phản lực Uragan 1-M

NT