Liverpool sẽ vô địch Premier League ngay trong tháng 3?

VietTimes -- Sau vòng 25, với việc Manchester City thua Tottenham, Liverpool sẽ chỉ cần giành 6 chiến thắng nữa là bước lên ngôi vương Premier League mùa này. Đây là chức ngôi vô địch sau 30 năm các fan thành phố cảng Liverpool dài chờ đợi.
Liverpool sẽ chỉ cần giành 6 chiến thắng nữa là bước lên ngôi vương Premier League mùa này. Ảnh CLB.
Liverpool sẽ chỉ cần giành 6 chiến thắng nữa là bước lên ngôi vương Premier League mùa này. Ảnh CLB.

Nhà đương kim vô địch Manchester City đang sở hữu Sergio Agüero, chân sút có tới 16 bàn thắng, chỉ thua Jamie Vardy (Leicester City) vua phá lưới Premier League đúng 1 bàn thắng. HLV Pep Guardiola còn có vua kiến tạo Kevin De Bruyne người Bỉ với 15 pha kiến tạo.

Manchester City tung cờ trắng

Nhưng khán giả thành Manchester đã phải chua chát công nhận, họ không còn cơ hội lần thứ 3 liên tiếp vô địch Premier League. Nói cách khác, chức vô địch Premier League mùa này đã được đưa về thành phố Cảng lâu đời Liverpool của nước Anh.

Đội bóng thành phố Cảng đang có hàng phòng ngự vững chắc nhất sân cỏ châu Âu. Sau 25 vòng đấu họ mới để thủng lưới có 15 bàn, nản lòng các tiền đạo Premier League. Ảnh CLB
Đội bóng thành phố Cảng đang có hàng phòng ngự vững chắc nhất sân cỏ châu Âu. Sau 25 vòng đấu họ mới để thủng lưới có 15 bàn, nản lòng các tiền đạo Premier League. Ảnh CLB

Sau 25 vòng đấu, các học trò của HLV Pep Guardiola đã để thua 6 trận, trong khi đó các học trò của HLV Jürgen Klopp vẫn bất bại, họ chỉ hòa đúng 1 trận. Mùa giải năm nay, Manchester City không yếu, nhưng vào thời điểm quyết định họ đã không vượt qua chính mình, trong khi thành tích của Liverpool quá ấn tượng.

Trong trận đấu trên sân Tottenham Hotspur Stadium, các cầu thủ khách Manchester City có các chỉ số chuyên môn vượt trội, cầm bóng 67%, có tới 19 cú sút, trúng khung thành 6 (phía Tottenham chỉ 3 cú sút, trúng khung thành 3) nhưng đã để thua 0-2 trước chủ nhà ở trận đấu muộn nhất vòng 25 Premier League.

Được quả phạt penalty nhưng İlkay Gündoğan đã đá hỏng. Chưa hết Zinchenko đã làm khó cho đội bóng khi sớm nhận chiếc thẻ đỏ ở phút 60 để trong thế 10 chống 11 đã để Steven Bergwijn và Son Heung-min đã thay nhau lập công để "gieo sầu" cho nhà đương kim vô địch.

Với thất bại này, Manchester City gần như đã đầu hàng trước Liverpool trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này. Sau 25 vòng đấu, thầy trò Pep Guardiola mới chỉ có 51 điểm, kém Liverpool đến 22 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa là khép lại.

Liverpool quá ấn tượng

Đội chủ sân Anfield có thể vô địch giải đấu trước 7 vòng đấu, qua đó trở thành đội giành chức vô địch sớm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Sau khi trận đấu với Tottenham kết thúc, toàn bộ đội hình Man City phải ở trong phòng thay đồ 45 phút để nghe bài "giáo huấn" từ HLV trưởng.

Duy trì phong độ hiện tại, chủ sân Anfield có thể sẽ trở thành đội đầu tiên đủ điểm vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong tháng 3. Ảnh CLB
Duy trì phong độ hiện tại, chủ sân Anfield có thể sẽ trở thành đội đầu tiên đủ điểm vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong tháng 3. Ảnh CLB

Đội bóng thành phố Cảng đang có hàng phòng ngự vững chắc nhất sân cỏ châu Âu. Sau 25 vòng đấu họ mới để thủng lưới có 15 bàn, nản lòng các tiền đạo Premier League. Thủ môn Alisson cho thấy anh được xứng danh là thủ môn xuất sắc nhất năm 2019 theo bình bầu của FIFPRO và France Football.

Ông thầy người Đức, HLV Jürgen Klopp đã chọn được đội hình ưng ý với 4 hậu vệ đều thuộc dạng đẳng cấp châu Âu. Cặp trung vệ gồm trung vệ Virgil van DijkJoseph Dave Gomez thi đấu cực kỳ ăn ý, trung vệ Hà Lan còn nhiều lần tham gia tấn công.

Liverpool giành được 24 chiến thắng sau 25 trận mùa này (trận còn lại hòa). HLV Jürgen Klopp đã cân bằng chuỗi 20 trận thắng sân nhà của Man City tại Ngoại hạng Anh, và mạch 42 trận bất bại của Nottingham Forest. Duy trì phong độ hiện tại, chủ sân Anfield có thể sẽ trở thành đội đầu tiên đủ điểm vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong tháng 3. 

Buông FA Cup

Thành công tại Premier League nhưng “Lữ đoàn đỏ” đã bị loại ngay từ vòng tứ kết League Cup, đồng thời Liverpool tiếp tục đối mặt với nguy cơ trắng tay tại FA Cup. Tại giải đấu hơn trăm năm tuổi FA Cup, HLV Jurgen Klopp đã "cấp phép" để dàn cầu thủ chủ chốt kéo nhau đi du lịch sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Southampton.

Jurgen Klopp sẽ đi nghỉ đông, giao luôn quyền dẫn dắt trận tái đấu cho đồng nghiệp Neil Critchley, chính là người phụ trách công tác huấn luyện đội U23 Liverpool tiếp Shrewsbury trong trận đấu lại vòng 4 FA Cup vào rạng sáng 5-2.