Lính đánh thuê khét tiếng của Nga bị một tay súng bắn tỉa Ukraine tiêu diệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vladimir Andonov, 44 tuổi, người được mệnh danh là "Kẻ hành quyết", đã bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa gần Kharkiv, Ukraine.
Lính đánh thuê khét tiếng của ông Putin bị một tay súng bắn tỉa Ukraine tiêu diệt (Ảnh: Business Insider)
Lính đánh thuê khét tiếng của ông Putin bị một tay súng bắn tỉa Ukraine tiêu diệt (Ảnh: Business Insider)

Theo báo cáo, một lính đánh thuê khét tiếng của Nga bị phía Kiev buộc tội sát hại tù binh và dân thuờng ở Ukraine đã bị bắn hạ.

Vladimir Andonov, 44 tuổi, người được mệnh danh là "Kẻ hành quyết", đã bị bắn bởi một tay súng bắn tỉa gần Kharkiv, Ukraine, vào ngày 5/6, theo một số phương tiện truyền thông Nga, bao gồm cả tờ báo Moskovskij Komsomolets.

Một số nguồn tin cho hay thi thể của Vladimir Andonov đã được chuyển về khu vực chôn cất.

Andonov, người được biết đến ở Nga với biệt danh Vakha hay "người tình nguyện từ Buryatia", đã trở nên nổi tiếng nhờ vai trò của mình trong cuộc chiến ở Ukraine năm 2014 của Nga.

Anh ta được cho là đã đến Donbass vào năm 2014 với tư cách là một tình nguyện viên và là một phần của đơn vị "giải phóng" thị trấn Logvinovo, nơi 3 tù nhân chiến tranh Ukraine sau đó được phát hiện bị bắn chết.

Thông tin về vụ việc được đăng tải trên Twitter (Ảnh: Business Insider)

Thông tin về vụ việc được đăng tải trên Twitter (Ảnh: Business Insider)

Theo trang web Peacemaker, chuyên theo dõi các lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine, Andonov đã trả lời phỏng vấn về sứ mệnh của mình vào năm 2015, trong đó anh ta cho biết rằng "không có người sống sót nào trong số các con tin".

Andonov được biết đến là lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner, một công ty quân sự tư nhân của Nga. Tập đoàn này từng bị phương Tây cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và sử dụng các phương pháp tàn bạo ở Ukraine và các nước khác.

Sau khoảng thời gian ở Donbass, Vladimir Andonov đã được huy động, trở thành thành viên của đơn vị Wagner hoạt động ở Syria và Libya.

Người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Lugansk, Serhiy Haidai, đã chia sẻ đoạn video về một tòa nhà bốc cháy tại một sân vận động bóng đá ở Kadiivka, nơi được sử dụng bởi Tập đoàn Wagner.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Tập đoàn Wagner. Chỉ một người sống sót", Haidai viết trên Twitter.

Theo Business Insider