Lầu Năm Góc ủng hộ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí với Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố rằng Lầu Năm Góc ủng hộ khả năng dỡ bỏ các hạn chế về cung cấp vũ khí cho Việt Nam,  Reuters cho biết.
Ông Carter trong chuyến thăm Việt Nam
Ông Carter trong chuyến thăm Việt Nam

Ông Carter nói rõ thêm rằng động thái như vậy sẽ là bằng chứng cho việc thiết lập quan hệ giữa hai cựu thù là Mỹ và Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ sự tán thành của mình với việc loại bỏ hạn chế về vũ khí cho Việt Nam khi ông Ashton Carter trả lời câu hỏi của Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Mỹ về lực lượng vũ trang, Thượng nghị sĩ John McCain.

Trước đó có thông báo rằng Thượng nghị sĩ Mỹ từ bang Arizona là John McCain đã đe dọa Trung Quốc răng Mỹ sẽ hành động quyết liệt trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Trước đó, The Diplomat (Nhật Bản) cho biết, Mỹ có thể thông báo dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ Barack Obama trong tháng 5 tới,